.
KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LHTN VIỆT NAM (15-10)

Vì thành phố giàu đẹp

.
Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào của dân tộc, tuổi trẻ Việt Nam nói chung, tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng anh hùng nói riêng đều là lớp người đi đầu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mô tả ảnh.
Giải thưởng “Khi Tổ quốc cần” tôn vinh những thanh niên tiêu biểu cống hiến đắc lực cho sự phát triển của thành phố Đà Nẵng.
 
Tiếp lửa truyền thống

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, phấn đấu trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng. Hội đã đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

Hơn 150 nghìn thanh niên thành phố Đà Nẵng luôn tự hào về truyền thống vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam qua 55 năm xây dựng và trưởng thành. Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, một lòng trung thành với chế độ, với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Truyền thống gắn bó, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, ra sức xây dựng tổ chức Hội, tập hợp thanh niên và tạo nguồn lực bổ sung cho Đoàn. Truyền thống thương yêu giúp đỡ nhau trong học tập, lao động, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, sẵn sàng giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, địch họa. Các thế hệ thanh niên đi trước đã tình nguyện “Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”; “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”; “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”... Thế hệ thanh niên hôm nay có các phong trào  “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện”, “Khi Tổ quốc cần - Thanh niên hành động”... đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả truyền thống  và hiện tại. Đó còn là truyền thống hiếu học, cần cù, say mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, có hoài bão lớn để vươn tới những đỉnh cao của khoa học, kỹ thuật, công nghệ, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao. Dù trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn, thanh niên Đà Nẵng vẫn quyết tâm học tập, rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước.

Xây dựng thành phố giàu đẹp

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, lớp lớp thanh niên Đà Nẵng bước vào giai đoạn mới với lực lượng hùng hậu đầy sức trẻ, giàu nhiệt huyết và bản lĩnh, góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp. Hội LHTN thành phố Đà Nẵng đã tập hợp đông đảo thanh niên tham gia tất cả các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, từ thiện, bảo đảm an toàn giao thông...

Thành phố đã tạo ra lớp doanh nhân trẻ với 300 hội viên, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế thành phố. Một trong những mô hình mới về tập hợp đội ngũ cán bộ, công chức trẻ chỉ có duy nhất ở Đà Nẵng và đầu tiên trên cả nước là CLB Cán bộ trẻ thành phố với hơn 300 hội viên. Hoạt động chính của CLB này là tạo ra sân chơi trí tuệ trong công tác nghiên cứu, hiến kế, đề xuất ý tưởng cho lãnh đạo thành phố trong chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế- xã hội. Đặc biệt, CLB đã phát động cuộc thi “Ý tưởng xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng”, thu hút nhiều thanh niên có trình độ tham gia, với những đề xuất sáng tạo và khoa học. 

Bên cạnh đó, các Hội Sinh viên, Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Doanh nhân trẻ không chỉ quy tụ đông đảo hội viên mà hoạt động ngày càng hiệu quả với các phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Chiến dịch tình nguyện hè”, đến với đồng bào khó khăn, khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ người dân bị thiên tai... đã góp phần cùng thành phố phát triển nhanh về kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” tại thành phố Đà Nẵng cũng đạt nhiều kết quả to lớn. Nhiều mô hình kinh tế nổi bật như kinh tế trang trại thanh niên, Hợp tác xã thương mại dịch vụ, cà-phê thanh niên. Các chương trình: Khởi sự doanh nghiệp, Vườn ươm tri thức, CLB Internet thanh niên, Thắp sáng tài năng kinh doanh, Thanh niên xây dựng nông thôn mới... đã và đang tạo ra những thay đổi lớn về nhận thức và hành động trong đông đảo thanh niên thành phố. Qua đó, nhiều gương thanh niên điển hình đã ra sức thi đua học tập, lao động, vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và  xây dựng quê hương đổi mới.

Bài và ảnh: VIỆT DŨNG
;
.
.
.
.
.