.
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri

Cần làm rõ thất thoát, lãng phí của các tập đoàn kinh tế lớn

.

Ngày 3-5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Đà Nẵng gồm các ĐB: Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị Đà Nẵng; Nguyễn Thị Kim Thúy, Lê Văn Hoàng đã tiếp xúc cử tri quận Hải Châu, thông báo những nội dung kỳ họp thứ ba, QH khóa XIII; tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới QH.

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh tiếp thu, giải đáp những ý kiến của cử tri quận Hải Châu.   Ảnh: V.DŨNG
Đồng chí Nguyễn Bá Thanh tiếp thu, giải đáp những ý kiến của cử tri quận Hải Châu.       Ảnh: V.DŨNG

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Hải Châu kiến nghị QH cần phối hợp với Chính phủ đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng song song với thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc triển khai thực hiện quyết liệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ để có đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm khiết; cần tập trung làm rõ những sai phạm dẫn đến làm ăn thua lỗ tại các tập đoàn kinh tế lớn. Bên cạnh đó, QH cần xem xét tư cách ĐBQH có những biểu hiện gian dối trong lý lịch mà báo chí đã nêu; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Bộ trưởng ở một số bộ. Cử tri cũng bày tỏ bức xúc vì Bộ Giao thông-Vận tải đưa ra quy định thu phí bảo trì đường bộ trong thời điểm kinh tế khó khăn, vật giá tăng cao; kiến nghị đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa-văn minh đô thị; phòng, chống tệ nạn xã hội; chú trọng giáo dục đạo đức công dân trong trường học; vấn đề tăng giá xăng dầu, giá điện; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; đặt lợi ích của người dân lên trên hết khi nghiên cứu xem xét và triển khai các dự án thủy điện; tình trạng phá rừng, khai thác cát trái phép; bảo vệ tính mạng, tài sản ngư dân đánh cá trên biển.

Thay mặt Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Bá Thanh chia sẻ và giải đáp một số kiến nghị của cử tri quận Hải Châu. Đoàn ĐBQH thành phố ghi nhận kiến nghị, đề xuất của cử tri quận Hải Châu về những chính sách vĩ mô và sẽ nêu ra tại kỳ họp thứ ba, QH khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Bá Thanh mong cử tri quận Hải Châu tiếp tục nêu cao tính gương mẫu trong thực hiện nếp sống văn hóa-văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của chính quyền địa phương trong công tác phối hợp, góp phần tổ chức thành công Cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2012, tạo dấu ấn đẹp đối với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

V.D

 * Sáng 3-5, các đại biểu QH: Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH; Huỳnh Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu QH thành phố; Thân Đức Nam đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Cẩm Lệ.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn trình bày những nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba, QH khóa XIII. Bên cạnh những đề xuất, kiến nghị về tình trạng ngập úng khu dân cư ở Hòa Thọ Đông, ô nhiễm môi trường từ Nhà máy Thuốc lá ở Khuê Trung, nhiều cử tri quận Cẩm Lệ đã bày tỏ bức xúc về vấn đề thu phí bảo trì đường bộ do Bộ Giao thông-Vận tải đề xuất; vấn đề tham ô, tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí lớn của các tập đoàn Nhà nước; tình hình giá cả leo thang; luật ban hành nhiều nhưng chưa đi vào cuộc sống… Một số ý kiến cử tri kiến nghị thành phố công bố rộng rãi sơ đồ các vùng quy hoạch, vùng không quy hoạch cho người dân được biết để sớm ổn định cuộc sống; xem xét lại dự án mở rộng Khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2…

Sau khi nghe đồng chí Võ Văn Thương, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ trả lời ý kiến cử tri về những vấn đề cấp bách trên địa bàn quận, đồng chí Huỳnh Nghĩa đã thay mặt Đoàn đại biểu QH thành phố Đà Nẵng giải đáp một số kiến nghị của cử tri liên quan đến thành phố, ghi nhận những ý kiến của cử tri và sẽ phản ánh tại kỳ họp thứ 3 của QH.

Chiều cùng ngày, các đại biểu Huỳnh Nghĩa và Thân Đức Nam đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Liên Chiểu. Cử tri đã kiến nghị các vấn đề liên quan đến giải tỏa đền bù và an sinh xã hội sau tái định cư; chính sách đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công cách mạng, người cao tuổi và việc triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi còn chậm trễ… Một số ý kiến cử tri đề nghị QH cần có giải pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác khoáng sản đầu nguồn làm ảnh hưởng đến môi trường; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng…

Thay mặt Đoàn đại biểu QH thành phố Đà Nẵng, đồng chí Huỳnh Nghĩa đã tiếp thu, giải đáp ý kiến của cử tri và sẽ tập hợp để báo cáo với Ủy ban Thường vụ QH trong kỳ họp sắp tới.

ĐOÀN LƯƠNG

;
.
.
.
.
.