Chính trị - Xã hội

Đề xuất có sân đỗ trực thăng phục vụ du lịch đường thủy

07:33, 26/12/2014 (GMT+7)

Ngày 25-12, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Thọ và Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định các đồ án quy hoạch kiến trúc, điều chỉnh và chọn địa điểm đầu tư xây dựng định kỳ tháng 12-2014.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ và Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến điều hành nội dung thẩm định quy hoạch kiến trúc.  Ảnh: TRIỆU TÙNG
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ và Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến điều hành nội dung thẩm định quy hoạch kiến trúc. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Theo đó, đồ án thiết kế kiến trúc Bến du thuyền Đà Nẵng được chủ đầu tư đề xuất ý tưởng mới, ấn tượng và tạo sự bứt phá về thiết kế kiến trúc đô thị Đà Nẵng. Báo cáo thuyết trình của nhà đầu tư (DHC) cho biết, ngoài bến du thuyền mà nhà đầu tư cam kết triển khai thi công và hoàn thành, đưa vào sử dụng ngày 29-3-2015 thì mong muốn của nhà đầu tư được phát triển thêm dự án về quy hoạch và thiết kế kiến trúc.

Cụ thể, DHC bổ sung thêm quy hoạch tổng thể mặt bằng dự án có cầu tàu đa năng 2 tầng, với tầng 1 khai thác dịch vụ, tầng 2 làm sân đỗ trực thăng hoặc ngọn tháp hải đăng cao 25 tầng. Chủ dự án có hai phương án triển khai thi công như xây dựng tháp Ai Cập hoặc thi công qua chất kính có ngọn hải đăng.

Lãnh đạo thành phố ấn tượng với ý tưởng của nhà đầu tư nhưng để triển khai dự án vẫn còn nhiều khó khăn bởi cần đánh giá, thẩm định thiết kế kỹ thuật; tham vấn tác động về an ninh quốc phòng… Ý tưởng xây dựng tòa tháp mô phỏng ngọn hải đăng dễ được triển khai; việc khai thác công năng của bến du thuyền làm sân đỗ trực thăng cũng dễ thực hiện nếu khai thác tốt quy hoạch tổng mặt bằng ở khu vực cầu cảng.

Ở dự án hầm đường bộ băng cắt đường Võ Nguyên Giáp - Hoàng Kế Viêm (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành) có quy mô đường hầm: 103m2 (rộng 3,0m x dài 22,6m). Hầm có 3 lối lên xuống. Đây là ý tưởng tốt nhằm phục vụ cho người bộ hành qua lại ở vị trí giao thông có mật độ khách du lịch, khách tắm biển cao. Lãnh đạo thành phố nhất trí về ý tưởng nhưng có thêm thời gian khảo sát thực địa, đánh giá các tác động và nhu cầu thực tế để chấp thuận đầu tư dự án.

Giải quyết các vấn đề dân sinh, lãnh đạo thành phố chỉ đạo thực hiện đền bù giải tỏa và bố trí tái định cư đối với 17 hộ dân tổ 7A phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) do ảnh hưởng về môi trường từ hoạt động của Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Hòa Cầm. Vị trí tái định cư ở dự án Khu tái định cư khu vực Cẩm Bình do UBND quận Cẩm Lệ đầu tư đã có sẵn đất ở tái định cư. Trong trường hợp hộ giải tỏa có nhiều hơn 1 lô thì bố trí về khu đô thị Hòa Xuân. Diện tích giải tỏa thu hồi được trồng cây xanh cách ly, giảm phát thải ô nhiễm môi trường.

Lãnh đạo thành phố đồng ý phương án quy hoạch mở rộng đối với dự án Du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ kết nối với dự án mở rộng Khu đô thị sinh thái và biệt thự nhà vườn Hoàng Văn Thái. Tuy nhiên, yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất trước khi tiến hành quy hoạch mở rộng, đồng thời có văn bản cam kết cụ thể về tiến độ thực hiện dự án. Đối với dự án khu biệt thự sinh thái Hòa Ninh được điều chỉnh từ 15ha xuống 9,8ha, nhà đầu tư Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung thực hiện nguồn kinh phí giải tỏa đền bù và tự bố trí tái định cư cho hộ giải tỏa.

TRIỆU TÙNG

.