Chính trị - Xã hội

Công bố quy hoạch văn hóa, du lịch 5 tỉnh, thành miền Trung

15:36, 09/01/2015 (GMT+7)

ĐNĐT - Đó là vấn đề được đặt ra tại hội nghị công bố, triển khai quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục - thể thao và du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, diễn ra sáng 9-1 tại Đà Nẵng.

f
Liên kết chặt chẽ để tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch là điều cần thiết đối với các tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. (Ảnh minh họa)

Hội nghị do Bộ VHTT&DL tổ chức, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái chủ trì, cùng sự tham gia của lãnh đạo thành phố và các ban, ngành liên quan của 5 tỉnh, thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

Theo đó, đối với lĩnh vực văn hóa, Đà Nẵng cùng với thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) được định hướng phát triển thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực văn hóa - nghệ thuật và gia đình cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật cấp quốc gia và quốc tế.

Ưu tiên bảo tồn và phát huy các di sản thế giới, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, các di sản văn hóa tiêu biểu, đặc trưng của các địa phương và các giá trị văn hóa của các đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống như: tuồng, ca Huế, bài chòi; trong đó, lưu ý đề nghị công nhận Nghệ thuật bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại trong năm 2015. Duy trì, phát triển các sự kiện Liên hoan múa quốc tế, Festival võ thuật cổ truyền Việt Nam, Festival pháo hoa quốc tế… trở thành thương hiệu văn hóa - nghệ thuật của vùng.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, củng cố và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa đồng bộ và hiện đại tại các đô thị đóng vai trò động lực phát triển của vùng như: xây mới Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng lịch sử Hoàng Sa-Trường Sa (Quảng Ngãi), Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng, Trung tâm giao lưu và biểu diễn nghệ thuật Thừa Thiên Huế.

Ngoài ra, tiếp tục chú trọng xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp và vùng cửa khẩu, hải đảo; mở rộng, nâng cấp các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật và du lịch của vùng, phấn đầu đến năm 2030, vùng có 1 trường đại học Văn hóa - nghệ thuật…

Với lĩnh vực thể dục, thể thao, phấn đấu đến năm 2020, vùng trở thành trung tâm thể dục, thể thao của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, trong đó thành phố Đà Nẵng là hạt nhân. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phát triển sâu rộng các phong trào thể dục, thể thao quần chúng; Đầu tư các môn thể thao trọng điểm, thế mạnh của từng địa phương; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật thể thao, các trường đào tạo năng khiếu, các cơ sở huấn luyện và đào tạo thể thao thành tích cao.

Đối với lĩnh vực du lịch, quy hoạch đặt mục tiêu phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước, có các sản phẩm đặc thù, tính cạnh tranh cao như du lịch di sản văn hóa - lịch sử, tâm linh, du lịch biển đảo, du lịch nghỉ dưỡng…

Đẩy mạnh khai thác thị trường khách du lịch quốc tế truyền thống từ Tây Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á, ưu tiên phát triển phân khúc thị trường khách lưu trú dài ngày và chi tiêu cao; chú trọng phân khúc thị trường nội địa như nghỉ dưỡng, giải trí, mua sắm… Phấn đấu đến năm 2020, toàn vùng đón khoảng 6 triệu khách quốc tế, 8 triệu khách nội địa.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cho rằng, thời gian qua, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm 5 tỉnh, thành nói trên đã có những bước phát triển đáng ghi nhận trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Tuy nhiên, so với tiềm năng, lợi thế thì sự phát triển này vẫn chưa tương xứng. Tồn tại lớn nhất của vùng vẫn là sự liên kết chưa chặt chẽ để phát huy tối đa thế mạnh vùng. Vì vậy, trong thời gian tới, trong quá trình xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai quy hoạch, các tỉnh, thành cần chú trọng khắc phục hạn chế này.

“Đừng nghĩ rằng sự liên kết sẽ mất đi sự độc đáo, riêng biệt của từng vùng mà ngược lại, chính sự hợp tác chặt chẽ, có kế hoạch tổng thể, nhịp nhàng giữa các tỉnh, thành, thì thế mạnh của các vùng, miền sẽ được phát huy tối đa”, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh.

Thanh Tân

.