.

Xây dựng chương trình hợp tác hiệu quả giữa Đà Nẵng và Attapư

.

Chiều 25-3, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tiếp đoàn đại biểu tỉnh Attapư (Lào) do Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Nam Vi-nha-kệt làm trưởng đoàn.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ tiếp Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Nam Vi-nha-kệt.  Ảnh: MAI TRANG
Bí thư Thành ủy Trần Thọ tiếp Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Nam Vi-nha-kệt. Ảnh: MAI TRANG

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Trần Thọ cảm ơn đoàn đại biểu tỉnh Attapư đến thăm Đà Nẵng và khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai địa phương nói riêng, Việt Nam và Lào nói chung.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ tóm tắt tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đà Nẵng trong thời gian qua và những định hướng trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy khẳng định, mặc dù Đà Nẵng không có đường biên giới chung với Lào nhưng lãnh đạo và nhân dân thành phố luôn ý thức tình cảm sâu sắc, thủy chung với người dân Lào nói chung và tỉnh Attapư nói riêng.

Trong thời gian qua, 2 địa phương đã trao đổi và hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như: xuất nhập khẩu, đầu tư, giáo dục, thể dục thể thao; đặc biệt thành phố đang cấp học bổng cho hằng trăm sinh viên Lào học tập tại Đà Nẵng. Bí thư Trần Thọ khẳng định thành phố sẽ tiếp tục dành khoảng ngân sách cố định để hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư tại tỉnh Attapư với nguyên tắc “Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhân dân Đà Nẵng sẽ làm bất kỳ điều gì để mang lại lợi ích cho người dân Attapư”.

Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Nam Vi-nha-kệt cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chân tình mà lãnh đạo thành phố dành cho đoàn. Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Nam Vi-nha-kệt bày tỏ hy vọng, trong thời gian đến, Đà Nẵng sẽ tăng cường hỗ trợ đầu tư, góp phần phát triển kinh tế tỉnh Attapư trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết, cùng nhau phát triển.

Kết thúc chuyến thăm, Bí thư Trần Thọ và Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Nam Vi-nha-kệt khẳng định rằng, truyền thống hỗ trợ nhau giữa hai dân tộc đã giúp quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào ngày càng keo sơn, bền chặt. Theo đó, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Attapư sẽ cùng xây dựng chương trình hợp tác ngày càng thực chất, sâu rộng, hiệu quả và không ngừng phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển của mỗi nước.

MAI TRANG

;
.
.
.
.
.