Chính trị - Xã hội

Ban Liên lạc Giao vận Quảng Đà: Đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

08:01, 27/05/2015 (GMT+7)

Sáng 26-5, Sở Giao thông vận tải (GTVT) thành phố và Ban Liên lạc cán bộ, chiến sĩ Ban Giao vận Quảng Đà tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (26-5-1965 – 26-5-2015) và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho đại diện Ban Giao vận Quảng Đà và Sở Giao thông vận tải thành phố.							                     Ảnh: T.S
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho đại diện Ban Giao vận Quảng Đà và Sở Giao thông vận tải thành phố. Ảnh: T.S

Đến dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và 700 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Giao vận Quảng Đà.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Lâm, Trưởng Ban Liên lạc cán bộ, chiến sĩ Ban Giao vận Quảng Đà xúc động tri ân và tưởng nhớ đồng đội anh dũng hy sinh trên các cung đường bị giặc đánh phá ác liệt trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng. 50 năm qua, từ khói lửa của cuộc chiến đến những ngày hòa bình độc lập thống nhất, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận giao thông luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, anh dũng, bất khuất, vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức, thậm chí là hy sinh tính mạng của mình để bảo đảm mạch máu giao thông luôn thông suốt.

Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngành giao thông Quảng Đà đã có trên 700 cán bộ, chiến sĩ ngã xuống trên khắp các cung đường, các mặt trận;  1.500 người bị thương tật. Sau ngày hòa bình lập lại, những người lính của Ban Giao vận Quảng Đà tiếp tục đóng góp sức mình cho công cuộc khôi phục xây dựng lại hệ thống giao thông trên địa bàn.

Thay mặt thế hệ trưởng thành từ sau chiến tranh, Giám đốc Sở GTVT thành phố Lê Văn Trung bày tỏ lòng biết ơn những thế hệ đi trước đã vượt qua muôn vàn khó khăn và nguy hiểm để viết nên những trang sử vàng cho ngành giao thông Quảng Đà trước đây và thành phố Đà Nẵng hôm nay. Với tinh thần đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, kỹ sư, công nhân ngành giao thông thành phố trong những năm qua luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó.

Đặc biệt, từ năm 1997 đến nay, ngành giao thông Đà Nẵng đã bước vào thời kỳ “tổng chỉnh trang, quy hoạch”  hạ tầng giao thông thành phố theo hướng văn minh, hiện đại và  bảo đảm tính đón đầu để trở thành đòn bẩy cho thành phố phát triển kinh tế-xã hội. Nếu như năm 1997 mạng lưới đường bộ của thành phố  chỉ có 420km với chất lượng đường khá kém, đến nay đã có gần 1.200km đường bộ, 25 cây cầu không những được xây dựng kiên cố mà nhiều công trình có kiến trúc độc đáo, trở thành điểm nhấn cho cảnh quan đô thị như cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước, cầu Rồng... Bên cạnh đó hệ thống cảng biển, sân bay, nhà ga đều được đầu tư đồng bộ đáp ứng được nhu cầu phát triển của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ lòng tri ân với những cán bộ, chiến sĩ của Ban Giao vận Quảng Đà cống hiến máu xương, tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giao thông vận tải. Phần thưởng xứng đáng cho cống hiến đó là được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Lãnh đạo thành phố biểu dương đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành GTVT hôm nay kế thừa xứng đáng truyền thống hào hùng của Ban Giao vận Quảng Đà, chung tay góp sức vào việc xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại; đồng thời đề nghị ngành cần phải nỗ lực hơn nữa, hoàn thành các công trình, kế hoạch đã được xác định  đến năm 2020 và tầm nhìn 2050.

T.S

.