.

Dự án Luật An toàn thông tin còn khiếm khuyết

.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, dự án Luật An toàn thông tin vẫn còn những khiếm khuyết nhất định; cần được rà soát, bổ sung, điều chỉnh, làm rõ các quy định, các chương, điều. Dự án Luật An toàn thông tin được các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận vào sáng 24-6.

ĐB Huỳnh Thành Đạt (thành phố Hồ Chí Minh) và ĐB Tôn Thị Ngọc Hạnh (Đắc Nông) đều đề nghị đổi tên Luật An toàn thông tin thành Luật An toàn thông tin mạng để phù hợp với phạm vi điều chỉnh của luật.

ĐB Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) nhấn mạnh tấn công mạng là nguy cơ hằng ngày, hằng giờ, đặc biệt là tại các cơ quan hành chính Nhà nước, nhưng vẫn chưa có giải pháp kiểm soát chế độ bảo mật. Vì vậy, cần dành chương riêng có chế định về vấn đề bảo mật.

Về tin nhắn rác, ĐB Nguyễn Quốc Bình (thành phố Hà Nội) nêu rõ tin rác gửi đến số điện thoại rất nhiều; cần quy định tổ chức, cá nhân có trách nhiệm về tính toàn vẹn của thông tin. Thực tế, nhiều thiết bị thông tin khi mua sẵn có nhiều lỗ hổng bảo mật, cần có quy định để đảm bảo kiểm tra tận gốc thiết bị thông tin. Hệ thống giám sát an toàn thông tin quốc gia phải được đặt lên hàng đầu. ĐB Nguyễn Quốc Bình đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền xã hội về an toàn thông tin.

Cùng quan điểm, ĐB Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên) nhấn mạnh các nhà cung cấp dịch vụ phải công khai minh bạch các ứng dụng, liên kết cho người sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, cần nghiên cứu quy định về bố trí ngân sách cho bảo đảm an toàn thông tin, phòng là chính vì phòng thì ít tiền nhưng chữa thì vô cùng tốn kém; đồng thời, các thủ tục hành chính cần chặt chẽ hơn, nhất là việc cấp giấy phép.

Theo nhiều ĐB, hiện nay số lượng người sử dụng Internet ở Việt Nam cao nhất Đông Nam Á; 90% người dùng thường xuyên bị tin nhắn rác làm phiền, khoảng 6.500 trang web bị tấn công. Vì vậy, vấn đề bảo vệ về thông tin cá nhân trên mạng là rất quan trọng, nhất là khi sử dụng dịch vụ người dùng phải chia sẻ thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ.

ĐB Hoàng Thị Hoa (Bắc Giang) cho rằng, việc tin nhắn quảng cáo sim, bất động sản gây ảnh hưởng đến cá nhân khi sử dụng điện thoại, gây nhiều bức xúc trong xã hội nhưng hiện tại Luật chưa có quy định nào để giải quyết vấn đề này. Theo đó, ĐB đề nghị tiếp tục nghiên cứu bổ sung nội dung này cho phù hợp.

Các ĐBQH cũng đề nghị Luật giải thích rõ hơn một số từ ngữ như “thông tin mạng” hay một số hành vi ở điều 7; về vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng cần có sự phân loại rõ thông tin nào sẽ được Nhà nước bảo vệ.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết tại buổi thảo luận đã có 19 ý kiến phát biểu của các ĐB, nhiều nội dung mang tính kỹ thuật rất sâu. Tuy nhiên, dự án Luật vẫn còn những khiếm khuyết nhất định cần được rà soát, bổ sung, điều chỉnh, làm rõ các qui định, các chương, điều.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần nghiên cứu thêm các vấn đề: các hành vi bị nghiêm cấm, các chế tài xử phạt, ứng cứu sự cố an toàn thông tin, việc ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn an ninh quốc gia, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn trên mạng...

Ngoài ra, các quy định về việc giám sát hệ thống an toàn thông tin; việc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng còn hời hợt, cần nghiên cứu thêm; vấn đề về phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin, về quản lý Nhà nước; về an toàn thông tin của các bộ, ngành, chính phủ, chức năng của Quốc hội cần được tiếp tục làm rõ. Bên cạnh đó, cần rà soát các quy định của luật với các quy định của công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia...

TTXVN
 

;
.
.
.
.
.