Chính trị - Xã hội

Tập trung thực hiện 3 đột phá phát triển kinh tế-xã hội

07:26, 28/10/2015 (GMT+7)

Sáng 27-10, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Phó Bí thư thường trực Thành ủy Võ Công Trí chủ trì hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và kết quả Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2015-2020) đến cán bộ hưu trí cao cấp, tướng lĩnh đang nghỉ hưu trên địa bàn thành phố.

Cán bộ hưu trí cao cấp phát biểu tại hội nghị. 						Ảnh: VIỆT DŨNG
Cán bộ hưu trí cao cấp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cho biết, hội nghị diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11-10, đã tiến hành thảo luận, thống nhất đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh, kết quả nổi bật từ hội nghị này và thành công của Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố tiếp thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để bước vào Đại hội lần thứ XII của Đảng với tâm thế mới, niềm tin mới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, theo dõi và góp ý tâm huyết, sâu sắc của các cán bộ hưu trí cao cấp, tướng lĩnh dành cho Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm thường xuyên hơn nữa nhằm xây dựng phát triển thành phố Đà Nẵng ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Thông báo kết quả Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Võ Công Trí  khẳng định, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nêu cao dân chủ, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Thành công của đại hội là kết quả của quá trình chuẩn bị chu đáo, chủ động và tích cực về mọi mặt của Đảng bộ, quân và dân thành phố; sự chỉ đạo sâu sắc, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Các cấp ủy Đảng và toàn Đảng bộ thành phố đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…

Công tác điều hành đại hội có nhiều đổi mới. Các văn kiện trình đại hội đã đánh giá khách quan, trung thực và toàn diện tình hình Đảng bộ trong nhiệm 2010-2015; đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020 có tính khả thi, được đại hội nhất trí cao và biểu quyết thông qua. Công tác nhân sự được bảo đảm đúng quy trình, đạt các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, phát huy dân chủ trong quá trình bầu cử.

Các đại biểu tham dự đại hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện trí tuệ trong quá trình thảo luận tham gia ý kiến vào các văn kiện đại hội và trong bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tại hội nghị, các cán bộ hưu trí cao cấp, tướng lĩnh phát biểu bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn sự thành công của Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố sẽ tạo niềm phấn khởi và luồng sinh khí mới để Đảng bộ, quân và dân Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, phát triển đúng theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW, Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi 3 đột phá phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn tới.

Việt Dũng

.