.

Tỏa sáng phẩm chất trung kiên, bất khuất trong đời thường

.

Sáng 25-11, Hội Tù yêu nước thành phố tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Bá Lữ, Trưởng ban liên lạc toàn quốc Những chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày; đại diện các Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVT nhân dân, các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện trong thành phố và Hội Tù yêu nước 13 tỉnh, thành và 180 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 4.000 hội viên tù yêu nước trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 2 tập thể.  Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Đồng chí Nguyễn Xuân Anh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 2 tập thể. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Anh trao tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Báo cáo tại đại hội, Chủ tịch Hội Tù yêu nước thành phố Hoàng Thanh Thụy nêu bật những thành tích của Hội trong nhiệm kỳ qua về xây dựng, củng cố tổ chức Hội các cấp, giáo dục tư tưởng, phát huy truyền thống cách mạng; tiến hành nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội; lồng ghép chương trình thi đua của Hội với các phong trào thi đua tại địa phương; các hoạt động tham quan, về nguồn, chế độ nghỉ dưỡng tập trung và nghỉ dưỡng tại chỗ hằng năm đối với hội viên…  Hội Tù yêu nước thành phố hiện có trên 7 Quận, Huyện hội trực thuộc với tổng số 3.969 hội viên; trong đó có 2.352 nữ, 1.104 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội tập trung xây dựng, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng các chương trình công tác hằng năm; tăng cường hoạt động giao lưu, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng làm thủ tục đặt bia di tích tại những nơi các chiến sĩ cách mạng bị địch giam cầm, tra tấn trong hai cuộc kháng chiến như Trại giam tù binh Non Nước, Nhà lao Kho Đạn, Nhà lao Con Gà…

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đánh giá cao thành tích và biểu dương Hội Tù yêu nước thành phố đã có nhiều nỗ lực trong chăm lo đời sống hội viên, hăng hái tham gia xây dựng địa phương, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa, uống nước nhớ nguồn, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, đóng góp xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước và truyền thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đồng chí nhấn mạnh: Những chiến sĩ cách mạng trong ngục tù đế quốc luôn kiên cường tranh đấu, dù bị địch bẻ răng, cắt da, lóc thịt và biết bao cực hình man rợ tưởng như thời trung cổ, nhưng vẫn giữ vững khí tiết người cộng sản, luôn son sắt niềm tin vào ngày chiến thắng. Đội ngũ cán bộ, hội viên tù yêu nước hôm qua đã kiên cường, gan góc trong cuộc đấu tranh biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng, hôm nay tiếp tục tỏa sáng phẩm chất trung kiên, bất khuất trong cuộc sống đời thường, bền bỉ vượt khó vươn lên và nỗ lực tham gia công tác địa phương.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh mong muốn anh chị em tù yêu nước luôn mài sắc ý chí và niềm tin cách mạng, vững vàng trên mặt trận đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tận tình truyền đạt kinh nghiệm công tác, dìu dắt con cháu phấn đấu trưởng thành, gương mẫu thực hiện và vận động gia đình, cộng đồng thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và nếp sống văn hóa văn minh đô thị, thiết thực góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp, phồn vinh.

Đặc biệt, đồng chí Bí thư Thành ủy mong cán bộ, hội viên tù yêu nước tích cực nghiên cứu, đề xuất, hiến kế, giúp lãnh đạo thành phố thực hiện thắng lơi các chủ trương, chính sách nhằm nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng Đà Nẵng xứng tầm là thành phố động lực của khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Đồng chí lưu ý các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống của anh chị em tù yêu nước, cả về vật chất và tinh thần, không để có hội viên tù yêu nước khó khăn, thiếu thốn.

Đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 14 đồng chí, Ban Thường vụ 5  đồng chí. Đồng chí Hoàng Thanh Thụy được bầu lại làm Chủ tịch Hội. Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc.

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.