Chính trị - Xã hội

Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946)

Nêu cao bản lĩnh người đại biểu nhân dân

08:43, 31/12/2015 (GMT+7)

Sáng 30-12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946). Dự buổi gặp mặt có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh; Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ; Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị thành phố Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa; Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh và ĐBQH các khóa đang sinh sống trên địa bàn thành phố.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các vị ĐBQH tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (nay là thành phố Đà Nẵng) đã hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, các vị ĐBQH đã từ trần. Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị thành phố Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa phát biểu ôn lại chặng đường 70 năm QH Việt Nam qua 13 nhiệm kỳ hoạt động.

Qua đó, khẳng định QH Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng chung của đất nước, của dân tộc. Hoạt động của QH ngày càng đổi mới về phương thức, nội dung, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri.

Trong thành tựu 70 năm qua của QH Việt Nam có sự đóng góp của nhiều ĐBQH đơn vị tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng trước đây và thành phố Đà Nẵng hiện nay. Riêng Đoàn ĐBQH đơn vị thành phố Đà Nẵng khóa XIII đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ, tạo dấu ấn tốt đẹp ở nghị trường cũng như trong lòng cử tri thành phố và cả nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định trong chặng đường 70 năm, mỗi khóa QH đều để lại dấu ấn và hoàn thành trọng trách mà nhân dân giao phó. Hoạt động của QH đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Tuy nhiên, vẫn còn những mặt hạn chế trong hoạt động của QH cần sớm khắc phục nhằm tiếp tục đổi mới, đảm bảo QH ngày càng dân chủ, thiết thực, bám sát nguyện vọng của cử tri.

Về phía lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH đơn vị thành phố Đà Nẵng và những đóng góp tích cực của từng đại biểu vào sự phát triển của thành phố.

Bí thư Thành ủy đề nghị các vị ĐBQH thành phố tiếp tục nêu cao bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm trong hoạt động giám sát, đôn đốc giải quyết triệt để những vấn đề cử tri bức xúc; cùng lãnh đạo thành phố tiếp tục kiến nghị QH, Chính phủ sớm ban hành cơ chế ưu đãi đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý cho thành phố Đà Nẵng; phối hợp với HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thực hiện hiệu quả các chương trình giám sát. Đoàn ĐBQH thành phố cần tiếp tục đổi mới công tác tiếp xúc cử tri theo hướng tiếp xúc theo chuyên đề, theo nhóm đối tượng, tránh tình trạng “ĐBQH kiêm nhiệm, cử tri chuyên trách”; duy trì hiệu quả hoạt động tiếp công dân và giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo.

S.TRUNG

.