Chính trị - Xã hội

Tập trung 3 đột phá chiến lược cho phát triển

08:37, 30/12/2015 (GMT+7)

Sáng 29-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016. Chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng có Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, việc nâng cao hiệu quả đầu tư công vào các dự án hạ tầng cơ sở không nên trông chờ vào ngân sách hay vốn ODA.

Hiệu quả đầu tư công phải thể hiện ở việc tăng tỷ trọng vốn huy động trong xã hội, giảm tỷ trọng đầu tư từ ngân sách. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: Nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 diễn ra trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng, việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Việt Nam ký hàng chục hiệp định thương mại tự do với 55 quốc gia, vùng lãnh thổ, sẽ khiến tính cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

Tinh thần chung là phải nỗ lực phát huy những thành tựu đạt được, những kinh nghiệm tốt trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng yêu cầu năm 2016 phải tiếp tục duy trì kiểm soát tốt lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế. Đó là hoàn thiện thể chế, đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường vốn vẫn còn nhiều vướng mắc, rào cản.

Hoàn thiện thể chế có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong năm 2015, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cải thiện là nhờ có cải cách trong thể chế. Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại để huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ cho sự phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Chỉ đạo thực hiện đột phá trong đầu tư hạ tầng cơ sở, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tích cực tham mưu về cơ chế thu hút, huy động nguồn lực trong xã hội để đầu tư, giảm dần tỷ trọng đầu tư hạ tầng cơ sở bằng ngân sách. Đối với các địa phương, Thủ tướng đề nghị cần phải năng động, sáng tạo ra cơ chế để huy động có hiệu quả nguồn lực trong xã hội. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đột phá nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, thoái vốn khỏi những lĩnh vực Nhà nước không cần chi phối. Việc tái cơ cấu hoạt động của các nông, lâm trường cũng tiến hành tương tự như tái cơ cấu doanh nghiệp.

Thủ tướng chỉ ra việc cả nước có 55.851 đơn vị sự nghiệp với hơn 2 triệu viên chức thể hiện việc quản lý chưa hiệu quả. Cần phải đổi mới theo hướng cơ chế thị trường để xã hội hóa từng bước các đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu tinh giản biên chế.

Thủ tướng chỉ đạo cùng với phát triển kinh tế, phải quan tâm phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường, việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Phát triển đều tất cả các lĩnh vực, không xem nhẹ lĩnh vực nào.

Thủ tướng nhấn mạnh các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững phải gắn liền với nhau. Các bộ, ngành, địa phương phải làm tốt việc phát huy quyền làm chủ của người dân trên các lĩnh vực, tạo sự đồng thuận cao, phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội; đồng thời tăng cường đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ vững trật tự xã hội.

Cuối cùng, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các địa phương phải rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành để công tác này được sâu sát hơn, hiệu lực, hiệu quả hơn, đặc biệt là đề cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, địa phương. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị sẽ được tiếp thu, đưa vào nghị quyết chính thức của Chính phủ để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2016.

S.TRUNG

.