.

Đội tàu Hải quân Liên bang Nga thăm Đà Nẵng

.

ĐNĐT - Chiều 6-1, đội tàu Hải quân Liên bang Nga, gồm tàu khu trục Bystryi, tàu chở dầu cỡ lớn Boris Butoma và tàu kéo cứu hộ Altau cùng với 315 sĩ quan, thủy thủ do chuẩn Đô đốc Yuldashev Aleksandr Yurevich chỉ huy đã cập Cảng Tiên Sa, chính thức chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng đến hết ngày 9-1.

Tàu Bystryi số hiệu 715 là tàu khu trục lớp Sovremennyy dài  156m, rộng 17,3m, trọng lượng nước rẽ 7.940 tấn với mớn nước 6,5m có tốc   độ 32,7 hải lý/giờ
Tàu Bystryi số hiệu 715 là tàu khu trục lớp Sovremennyy dài 156m, rộng 17,3m, trọng lượng nước rẽ 7.940 tấn với mớn nước 6,5m có tốc độ 32,7 hải lý/giờ. Ảnh:  TRẦN LÂM

Trong thời gian thăm Đà Nẵng, chỉ huy đội tàu Hải quân Liên bang Nga sẽ đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thành phố Đà Nẵng, đến chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố; Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân…

Tàu có tổng quân số 350 sỹ quan và thủy thủ đoàn được trang  bị các trang thiết bị tối tân, hiện đại nhất
Tàu cùng 350 sỹ quan và thủy thủ đoàn được trang bị các trang thiết bị tối tân, hiện đại nhất. Ảnh: TRẦN LÂM 

Trong thời gian ở Đà Nẵng, các sĩ quan, thủy thủ sẽ tham quan các danh lam, thắng cảnh ở Đà Nẵng, giao lưu thể thao với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và đón các đoàn quan khách lên tham quan tàu.

Tàu được trang bị 4 pháo nòng đôi AK-130-MR-184 cỡ nòng   139 mm
Tàu được trang bị 4 pháo nòng đôi AK-130-MR-184 cỡ nòng 139 mm. Ảnh: ĐẮC MẠNH

 

Tàu khu trục Bystry số hiệu 715 là chiến hạm thuộc lớp Sovremennyy. Các tàu lớp này chuyên trách chống hạm và phòng không.
Với hệ thống 8 ống phóng tên lửa chống hạm Moskit SSM P-270, 48 ống phóng tên lửa phòng không Shtil SAM. Ảnh: TRẦN LÂM

 

Hệ thống ngư lôi gồm 8 ống phóng 533 mm, hai giàn phóng tên  lửa chống ngầm RBU-1000 và trực thăng Ka-27 Helix…
Hệ thống ngư lôi gồm 8 ống phóng 533 mm, hai giàn phóng tên lửa chống ngầm RBU-1000 và trực thăng Ka-27 Helix… Ảnh: TRẦN LÂM

Tàu khu trục Bystry số hiệu 715 là chiến hạm thuộc lớp Sovremenny. Tàu có trọng lượng nước rẽ lên tới 7.940 tấn. Bystry dài 156m, rộng 17,3m, vận tốc di chuyển 32,7 hải lý (khoảng 62 km/h).

Hệ thống trang thiết bị, vũ khí hiện đại trên tàu khu trục Bystry.
Hệ thống trang thiết bị, vũ khí hiện đại trên tàu khu trục Bystry. Ảnh: TRẦN LÂM

Vũ khí trang bị của tàu gồm: hệ thống 8 ống phóng tên lửa chống hạm Moskit SSM P-270, 48 ống phóng tên lửa phòng không Shtil SAM, 4 pháo nòng đôi AK-130-MR-184 cỡ nòng 139 mm và 4 súng máy nhiều nòng AK-630 cỡ nòng 30 mm. Hệ thống ngư lôi gồm 8 ống phóng 533 mm, hai giàn phóng tên lửa chống ngầm RBU-1000 và trực thăng Ka-27 Helix.

Tàu khu trục Bystryi cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm  hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Tàu khu trục Bystryi cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TRẦN LÂM

 

Lễ đón chỉ huy đoàn tàu Hải quân Liên Bang Nga diễn ra tại cầu cảng Tiên Sa - Đà Nẵng.
Lễ đón chỉ huy đoàn tàu Hải quân Liên Bang Nga diễn ra tại cầu cảng Tiên Sa - Đà Nẵng. Ảnh: ĐẮC MẠNH

 

Tin và ảnh: ĐẮC MẠNH - TRẦN LÂM
 

;
.
.
.
.
.