Chính trị - Xã hội

Đầu mùa nóng, liên tục cháy rừng

07:44, 20/04/2016 (GMT+7)

Mới chớm mùa khô, thời tiết chưa nắng nóng gay gắt, thế nhưng trên lâm phận Đà Nẵng liên tục xảy ra cháy rừng. Chỉ trong vòng 1 tuần, từ ngày 13 đến 19-4, đã có 4 vụ cháy xảy ra tại các quận, huyện có rừng trên địa bàn thành phố. Nguyên nhân nào gây nên tình trạng trên?

Quân đội tham gia chữa cháy rừng tại Nam Hải Vân. Ảnh: NGUYỄN CẦU
Quân đội tham gia chữa cháy rừng tại Nam Hải Vân. Ảnh: NGUYỄN CẦU

Vào 8 giờ sáng 19-4, Hạt Kiểm lâm Hòa Vang và Chi cục Kiểm lâm thành phố nhận tin báo từ Kiểm lâm địa bàn xã Hòa Bắc, tại tiểu khu 10 thuộc địa phận thôn An Định xảy ra vụ cháy rừng. Ngay lập tức, cả 2 cơ quan điều động lực lượng, do Chi cục phó Kiểm lâm Lê Mạnh Hùng phụ trách, tức tốc đến hiện trường.

Khi cơ động đến khu vực cháy tại đồi Khe 2, lửa, khói bốc lên nghi ngút từ vụ xử lý thực bì không xin phép. Tuy vậy, ngọn lửa cũng đã lan sang khu rừng tự nhiên với thảm thực vật dày đặc sát đó. Lực lượng Kiểm lâm và dân quân địa phương khẩn trương khống chế ngọn lửa, ngăn chặn kịp thời vụ cháy rừng.

Ông Lê Mạnh Hùng cho biết: Khu rừng trồng 3ha, đốt xử lý thực bì vào sáng 19-4 là của ông Trần Văn Thanh, trú quận Liên Chiểu. Ông Thanh thuê vợ chồng ông Nguyện, ngụ thôn An Định, xã Hòa Bắc đốt xử lý thực bì nhưng không xin phép chính quyền địa phương và Kiểm lâm địa bàn theo quy định. Qua vụ việc nghiêm trọng này, cơ quan Kiểm lâm sẽ phối hợp với chính quyền địa phương xử phạt nghiêm cả chủ rừng và người đốt xử lý thực bì.

Trước đó, liên tục trong các ngày 13, 16 và 18-4, trên địa bàn huyện Hòa Vang, quận Sơn Trà và quận Liên Chiểu đã xảy ra 4 vụ cháy rừng. Đó là vụ cháy xảy ra lúc 13 giờ ngày 13-4 tại lâm phận phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu).

Khoảng 300 người thuộc nhiều lực lượng đã tích cực tham gia chữa cháy và ngọn lửa bị khống chế sau khi đã thiêu rụi 0,5ha rừng trồng. Ngày 16-4, vụ cháy xảy ra tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà nhanh chóng được phát hiện và khống chế kịp thời, thiệt hại chỉ khoảng nửa héc-ta lau lách, cây bụi.    

Hiện trường vụ xử lý thực bì sáng 19-4 tại rừng thôn An Định, xã Hòa Bắc.
Hiện trường vụ xử lý thực bì sáng 19-4 tại rừng thôn An Định, xã Hòa Bắc.

Trong ngày 17-4, xảy ra 2 vụ cháy rừng, một vụ ở xã Hòa Liên, một vụ ở rừng cảnh quan Nam Hải Vân. Khu rừng trồng của ông Nguyễn Hữu Lực, trú thôn Hưởng Phước, xã Hòa Liên, ở đầu nguồn hồ Hòa Trung, bốc cháy nghi ngút vào lúc 15 giờ ngày 17-4. Xã Hòa Liên đã huy động hàng chục người bao gồm dân quân, công an và nhân dân tiến hành dập lửa; đến hơn 20 giờ cùng ngày ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn, sau khi thiêu rụi hơn 3ha rừng trồng.

Vụ cháy tại tiểu khu 4a, rừng cảnh quan Nam Hải Vân, xảy ra lúc 18 giờ 15. Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 4 quận Liên Chiểu cùng 2 xe cứu hỏa và dân quân phường Hòa Hiệp Bắc khẩn trương triển khai khống chế đám cháy. Đến 20 giờ cùng ngày đám cháy được khống chế hoàn toàn, thiệt hại hơn nửa hec-ta lau lách, cây bụi. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do một người có ý định dựng quán sát đó châm lửa đốt. Cơ quan Kiểm lâm cùng Công an đang điều tra, xử lý.

Qua các vụ cháy rừng nêu trên, thấy rằng những biện pháp về phòng chống cháy rừng của cơ quan Kiểm lâm và chính quyền địa phương triển khai chưa hiệu quả. Trong đó, nguyên nhân cơ bản nhất vẫn là do ý thức của người dân về bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) rất hạn chế. Vụ ngang nhiên đốt rừng lấy đất dựng lều quán tại Nam Hải Vân và vụ xử lý thực bì tùy tiện vào sáng ngày 19-4 tại rừng An Định xã Hòa Bắc... đã nói lên điều đó.

Từ thực trạng nêu trên, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trong mùa khô năm nay sẽ hết sức nghiêm trọng, nếu cơ quan Kiểm lâm và chính quyền các địa phương có rừng không rút ra bài học từ mấy vụ cháy rừng vừa qua để triển khai quyết liệt và hiệu quả các biện pháp PCCCR.

Được biết, chưa khi nào công tác PCCCR ở Đà Nẵng  được quan tâm và đầu tư lớn về kinh phí, trang thiết bị như năm nay. Chi cục Kiểm lâm vừa tiếp nhận thêm 2 ô-tô, hàng chục máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ chữa cháy rừng... Cùng với việc trang bị, đầu tư đó, hiệu quả của PCCCR cũng cần phải được nâng lên.

Bài và ảnh: Nguyễn Cầu

.