Chính trị - Xã hội

Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia thành phố: Thúc đẩy hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân hai nước

08:03, 18/05/2016 (GMT+7)

Sáng 17-5, Ban Vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia thành phố tổ chức Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia thành phố Đà Nẵng. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Lê Hồng Liêm.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Lê Hồng Liêm tặng biểu trưng của Trung ương Hội cho những cá nhân đóng góp tích cực về quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Ảnh: ĐOÀN LƯƠNG
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Lê Hồng Liêm tặng biểu trưng của Trung ương Hội cho những cá nhân đóng góp tích cực về quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Ảnh: ĐOÀN LƯƠNG

Đại hội tiến hành hiệp thương dân chủ cử ra Ban Chấp hành Hội gồm 25 thành viên, do ông Trịnh Thanh Sáu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố làm Chủ tịch.

Trên cơ sở đường lối đối ngoại được xác lập giữa hai Nhà nước Việt Nam và Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia thành phố xác định, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội sẽ phát huy tốt vai trò nòng cốt và chủ động trong công tác phối hợp thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân giữa Đà Nẵng với các địa phương của Campuchia. Qua đó, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và giữ vững môi trường hòa bình; tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Đà Nẵng với bạn bè, đối tác Campuchia thông qua các giải pháp cụ thể.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho rằng, việc thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia thành phố là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của công tác đối ngoại nhân dân trong bối cảnh Cộng đồng ASEAN mới hình thành. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị, Hội lấy phương châm “láng giềng tốt đẹp” làm “điểm khởi đầu”, lấy “bền vững lâu dài” làm “đích đến” cho mọi hoạt động đoàn kết hữu nghị và hợp tác phát triển của hội; chú trọng thu hút, phát triển lực lượng hội viên trẻ và đẩy mạnh hợp tác giáo dục song phương để tăng cường sự hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa giới trẻ, thanh niên, sinh viên hai nước; tăng cường đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo tình hình; quán triệt sâu sắc quan điểm công tác đối ngoại nhân dân không chỉ là hoạt động riêng của hội mà cần sự tham gia tích cực, hiệu quả từ các địa phương, đơn vị, sở, ban, ngành cũng như cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố…

Đoàn Lương

.