.

Cấm xe ben lưu thông giờ cao điểm trong đợt tuyển sinh lớp 10

.

Chiều 7-6, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, để bảo đảm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn thành phố an toàn, tạo điều kiện cho thí sinh đi lại thuận tiện, Công an thành phố có văn bản thông báo chủ trương tạm ngưng lưu thông xe ben vào các giờ cao điểm.

Cụ thể, thời gian tạm ngưng lưu thông xe ben: từ 5 giờ đến 7 giờ 30; từ 9 giờ đến 13 giờ 30 và từ 15 giờ 30 đến 18 giờ trong đợt 1 (từ ngày 8 đến 10-6) và đợt 2 (từ ngày 1 đến 4-7).

Các tuyến đường cấm xe ben lưu thông, gồm từ cầu Tiên Sơn- đường Cách mạng Tháng Tám - Nhà máy Xi-măng Hòa Khương- quốc lộ 14B; từ đầu đường Âu Cơ (quận Liên Chiểu) đến UBND xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) và ngã ba Huế - đường Trường Chinh - trạm thu phí Hòa Phước - quốc lộ 1A.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố và CSGT Công an các quận, huyện sẽ được yêu cầu tăng cường tham gia tuần lưu trên các tuyến đường xung quanh các hội đồng thi. Cùng với đó, lực lượng Công an tăng cường chốt trực tại các tuyến, nút giao thông trọng điểm.

Được biết, trong đợt tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, Đà Nẵng có hơn 12.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 27 hội đồng coi thi. Trong đó, quận Hải Châu có 8 hội đồng coi thi; quận Thanh Khê: 4; quận Sơn Trà: 4; quận Ngũ Hành Sơn: 1; quận Cẩm Lệ: 2; quận Liên Chiểu: 3 và huyện Hòa Vang: 5.

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.