Chính trị - Xã hội

Lãnh đạo thành phố viếng đồng chí Hoàng Minh Thắng

15:50, 09/06/2016 (GMT+7)

ĐNĐT - Ngày 9-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Trưởng ban tổ chức Lễ tang đồng chí Hoàng Minh Thắng dẫn đầu Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đến viếng đồng chí Hoàng Minh Thắng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V, VI, Bộ trưởng Bộ Nội thương, Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương), đại biểu Quốc hội khóa VII, VIII, IX; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng khóa XIII; cán bộ Tiền khởi nghĩa, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vào viếng đồng chí Hoàng Minh Thắng
Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vào viếng đồng chí Hoàng Minh Thắng

Đoàn đại biểu thành phố dâng hương và dành phút mặc niệm thành kính tưởng nhớ đồng chí Hoàng Minh Thắng - một vị lãnh đạo tài năng, đức độ gắn liền với những cống hiến to lớn và quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, xây dựng và phát triển quê hương Quảng Nam-Đà Nẵng. Lãnh đạo thành phố ân cần thăm hỏi, động viên và gửi lời chia buồn sâu sắc với gia quyến đồng chí Hoàng Minh Thắng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh dâng hương trước linh cữu đồng chí Hoàng Minh Thắng
Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh dâng hương trước linh cữu đồng chí Hoàng Minh Thắng

Ghi vào sổ tang, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh viết: “Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố xin chia buồn cùng với gia đình. Lãnh đạo thành phố bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Minh Thắng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Cùng ngày, nhiều đoàn đại biểu Trung ương, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, các địa phương, các ngành, cơ quan, đơn vị và thân bằng quyến thuộc đã đến viếng đồng chí Hoàng Minh Thắng tại Nhà tang lễ Quân khu 5, số 3 đường Nguyễn Phi Khanh, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Đồng chí Hoàng Minh Thắng, tên khai sinh: Nguyễn Tấn Vịnh; bí danh: Quyết Thắng; sinh ngày 20-10-1927; quê quán: xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; trú tại: N1, Ngõ 40, phố Vạn Bảo, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; tham gia cách mạng tháng 2 năm 1945; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V, VI, Bộ trưởng Bộ Nội thương, Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương), Đại biểu Quốc hội khóa VII, VIII, IX;

nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng khóa XIII; Cán bộ Tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đã nghỉ hưu; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng nhất; Huân chương Kháng chiến hạng nhất; Huân chương Lao động hạng nhất; Huân chương Giải phóng hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Quyết thắng hạng nhất; Huân chương Quân công hạng nhì, ba; Huân chương Chiến công hạng nhì, ba. Đồng chí đã từ trần hồi 15 giờ 40 ngày 7-6-2016 (nhằm ngày 3 tháng 5 năm Bính Thân) tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Linh cữu đồng chí Hoàng Minh Thắng quàn tại nhà tang lễ Quân khu 5, số 3 đường Nguyễn Phi Khanh, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Lễ viếng từ lúc 11 giờ ngày 9-6-2016.

Lễ truy điệu vào lúc 10 giờ ngày 11-6-2016.

Di quan lúc 14 giờ 30 ngày 12-6-2016.

An táng cùng ngày tại nghĩa trang Hòa Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Việt Dũng

.