Chính trị - Xã hội

Phường "điểm" về xanh - sạch - đẹp

08:29, 29/06/2016 (GMT+7)

Nhiều năm qua, chính quyền và người dân phường Vĩnh Trung chung tay xây dựng phường “điểm” về môi trường, góp phần hoàn thiện đề án “Thanh Khê - Quận môi trường” (giai đoạn 2008-2020).

Bình yên một góc hồ Vĩnh Trung. 			Ảnh: HÀ THU
Bình yên một góc hồ Vĩnh Trung. Ảnh: HÀ THU

Mỗi sáng chủ nhật, như thường lệ, bà Ngô Thị Minh Ngọc, Tổ trưởng tổ 47 lại đi dọc tuyến đường Quang Dũng, nhắc nhở các hộ buôn bán không lấn chiếm lòng lề đường, không để giấy, rác vương vãi trên nền đất... Những việc làm tưởng chừng rất nhỏ nhặt của bà Ngọc đã góp phần mang lại diện mạo mới cho con phố nhỏ nơi đây. “Từ việc động viên, nhắc nhở, các hộ trong tổ dần dần đi vào nền nếp, cùng chung tay xây dựng con hẻm sạch đẹp. Nhà nào có khoảng đất rộng thì trồng cây xanh, trồng rau hưởng ứng phong trào sống xanh của Hội Phụ nữ”, bà Ngọc cho biết.

Ngoài phong trào “Tổ dân phố không rác”, trên địa bàn phường cũng hình thành các mô hình khác về môi trường như Câu lạc bộ (CLB) Môi trường Cựu chiến binh số 8 (gồm 18 tổ dân phố). Ra đời từ năm 2013, CLB có khá nhiều hoạt động cải thiện môi trường tại phường, nhất là khu vực hồ Vĩnh Trung như: hằng tuần tổng vệ sinh toàn bộ khu vực, tháo gỡ quảng cáo rao vặt trái phép, treo băng- rôn tuyên truyền... Bà Đoàn Thị Diệu Hương, Chủ nhiệm CLB chia sẻ, xuất phát từ thực tiễn trên địa bàn có nhiều hẻm nhỏ, xe môi trường không vào thu gom rác được, nên các cựu chiến binh cùng 18 tổ trưởng “tiên phong” làm công tác môi trường. Các thành viên thường xuyên nhắc nhở người dân đem rác đúng giờ, theo dõi việc lấy rác tại điểm tập kết ở bờ hồ Vĩnh Trung - Thạc Gián... Nhờ vậy, tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu dân cư được cải thiện đáng kể.

Nói thêm về điều này, ông Nguyễn Minh Trí, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trung cho biết, từ năm 2013, UBND quận đã chọn Vĩnh Trung làm phường điểm về “Tổ dân phố không rác”, sau đó nhân rộng trên toàn quận. Mô hình ban đầu còn khá mới mẻ, do đó, mỗi cán bộ phường hành động làm gương đi đầu trong chính tổ dân phố cư ngụ. Ngoài ra, vận động sự vào cuộc của các đoàn thể, phường thành lập đội tình nguyện viên môi trường. Lực lượng quy tắc đô thị quận và phường cũng thường xuyên kiểm tra, không để tái diễn lấn chiếm vỉa hè mở quán nhậu, cà-phê tại bờ hồ Vĩnh Trung… Quận Thanh Khê còn yêu cầu Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng không để thùng rác dưới lòng đường tại khu vực này, tránh tình trạng nhếch nhác như thời gian qua, trước khi chờ giải pháp tập kết rác thải sinh hoạt của Sở Tài nguyên-Môi trường.

Thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng “Phường thân thiện môi trường”; phấn đấu đến cuối năm 2016 có 110/115 tổ dân phố được công nhận “Tổ dân phố không rác”. Đồng thời, tập trung và phối hợp xử lý các điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn, nhất là tại bờ hồ Vĩnh Trung; rà soát và kiến nghị quận, thành phố xử lý các điểm ngập úng, nhất là các điểm bị ngập sâu và kéo dài; quản lý chặt chẽ việc xử lý chất thải, nước thải tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ô nhiễm môi trường; chấm dứt việc giết mổ trái phép gia súc, gia cầm tại khu dân cư…

“Được biết, thành phố có chủ trương thực hiện dự án cải tạo hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung. Chúng tôi hy vọng ngoài việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của cộng đồng, cảnh quan được cải tạo cũng sẽ góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn quận và thực hiện tốt giai đoạn 2 xây dựng quận Thanh Khê thành quận Môi trường”, ông Trí nói.

HÀ THU

.