.
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN LA SƠN - TÚY LOAN

Chậm di dời mộ, gây khó trong thi công

.

Sau nhiều lần đưa ra thời hạn cuối, đầu tháng 4-2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết (hiện là Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng) giao Hội đồng Giải phóng mặt bằng (GPMB) công trình đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn - Túy Loan (đoạn qua xã Hòa Bắc và Hòa Liên, huyện Hòa Vang) vận động các tộc họ di dời mộ trong tháng 4 chậm nhất đến ngày 15-5 phải hoàn thành dứt điểm việc di dời mộ. Tuy nhiên, đến ngày 30-6, vẫn còn hơn 100 ngôi mộ chưa di dời.

Công trình ở sát bên đang rất “khát” mặt bằng thi công nhưng nghĩa trang tộc Phạm vẫn yên vị.					Ảnh: HOÀNG HIỆP
Công trình ở sát bên đang rất “khát” mặt bằng thi công nhưng nghĩa trang tộc Phạm vẫn yên vị. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB để thi công công trình do Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường và Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phùng Tấn Viết đồng chủ trì ngày 1-4-2016, Bộ Giao thông vận tải đã đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan của thành phố tập trung vận động các hộ giải tỏa còn lại trên tổng chiều dài 2,4km (28,5km đã hoàn thành GPMB) sớm bàn giao mặt bằng hoàn chỉnh trước ngày 30-6 để triển khai thi công kịp tiến độ, dự kiến đến cuối năm 2016 cơ bản thi công hoàn hành công trình. Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết đã giao đơn vị điều hành dự án công trình Khu nghĩa trang Hòa Bắc (phục vụ bố trí mộ di dời) chỉ đạo nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị và tăng ca làm việc để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, hoàn thành chậm nhất ngày 30-4, bảo đảm chất lượng công trình, nhất là hạng mục kè bê-tông chống sạt lở; đồng thời, giao Hội đồng GPMB công trình vận động các tộc họ di dời mộ trong tháng 4, chậm nhất đến ngày 15-5 phải hoàn thành dứt điểm di dời mộ.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, đến giữa tháng 6-2016, vẫn còn 193 ngôi mộ chưa di dời, chủ yếu do Khu nghĩa trang Hòa Bắc chưa xây dựng hoàn thành, nhất là kè bê-tông nên người dân sợ sạt lở khi di dời mộ vào và chưa chọn được ngày tốt để di dời. Ngoài 110 ngôi mộ tại nghĩa trang tộc Phạm (xã Hòa Liên) và 20 ngôi mộ khác rải rác ở xã Hòa Bắc đang chờ Khu nghĩa trang Hòa Bắc xây dựng xong để di dời vào, số mộ còn lại, trong đó có 58 mộ tại nghĩa trang tộc Nguyễn Bá, tiến hành di dời vào cuối tháng 6. Tuy vậy, theo quan sát của phóng viên vào ngày 30-6, nghĩa trang tộc Phạm (xã Hòa Liên) vẫn chưa có động thái di dời, dù công trình xây dựng cầu ngay sát bên không có mặt bằng để triển khai thi công, nhiều vị trí, ảnh hưởng đến tiến độ của toàn công trình. Tại xã Hòa Bắc, vẫn còn nhiều ngôi mộ xen lẫn giữa các công trường thi công cầu, đường, cống.

Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan cho hay, giai đoạn 1 của dự án với tuyến cao tốc hai làn xe, dài 77km, có tổng mức đầu tư khoảng 11.500 tỷ đồng. Với phương châm “có mặt bằng đến đâu, tập trung thi công đến đó”, đến nay, dự án đạt khoảng 42% giá trị hợp đồng. Hiện các nhà thầu tập trung thi công nền đường, cầu, cống, thực hiện công tác chuẩn bị vật liệu, tăng cường thiết bị máy móc để bảo đảm tiến độ thi công.

Mới đây, ngày 27-6, trong quá trình kiểm tra dọc tuyến dự án, trước những khó khăn của công tác GPMB, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ đã chỉ đạo Ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp với thành phố Đà Nẵng giải quyết các vị trí còn vướng mặt bằng để bảo đảm tiến độ dự án và gấp rút thi công ứng phó với mùa mưa sắp tới.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng qua điện thoại vào sáng 1-7, ông Đặng Thương, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết: “Việc chậm di dời mộ do Khu nghĩa trang Hòa Bắc xây dựng chưa xong, đặc biệt là kè bê-tông chống sạt lở. Người dân đăng ký nhận đất nhưng thi công chưa xong nên chưa thể di dời mộ vào. Thành phố đã nhiều lần chỉ đạo đơn vị điều hành dự án yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, huyện cũng đã nhiều lần hỏi và đôn đốc nhưng do thi công chưa xong nên còn phải chờ. Qua đây, UBND huyện đề nghị UBND thành phố quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công hơn nữa để dân sớm bàn giao mặt bằng thi công công  trình trọng điểm quốc gia”.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.