Chính trị - Xã hội

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo tỉnh Quảng Nam

20:06, 10/07/2016 (GMT+7)

Sáng 10/7, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Nam.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Nam những tháng đầu năm. Ảnh VGP/Lê Sơn
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Nam những tháng đầu năm. Ảnh VGP/Lê Sơn

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Nam. Tỉnh đã từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn, đạt được những thành quả to lớn trong nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại…
Nổi bật là cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, văn hóa-xã hội được quan tâm giải quyết, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 12% theo tiêu chí mới. Công tác bảo đảm an toàn giao thông được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng, có tác động mạnh mẽ đến ý thức của người dân, giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương. Công tác phòng chống tội phạm, tham nhũng và gian lận thương mại có chuyển biến tích cực. Cải cách thủ tục hành chính được tỉnh triển khai có hiệu quả ở cả 3 khâu (giảm hồ sơ, giảm thủ tục; giảm thời gian thực hiện và giảm chi phí thực hiện).
Phó Thủ tướng cũng cho rằng, tỉnh Quảng Nam phát triển tốt nhờ chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính tốt, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, lựa chọn đúng các nhà đầu tư chiến lược…
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản còn nhiều yếu kém, vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới chưa được phát huy cao nhất; tai nạn giao thông tuy có giảm sâu nhưng diễn biến còn rất phức tạp, vẫn còn tai nạn nghiêm trọng...
Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Nam cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm. Cụ thể, tỉnh cần tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm 2016 trên tất cả các lĩnh vực, gắn với việc thực hiện nghiêm túc, triệt để các nghị quyết của Đảng và Chính phủ về điều hành kinh tế-xã hội; tập trung huy động sức dân trong việc xây dựng nông thôn mới gắn với đào tạo nghề cho lao động nông thôn, miền núi; tăng cường thu hút đầu tư, triển khai đúng tiến độ các dự án cũng như giải ngân đúng kế hoạch các dự án; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp.
Tỉnh cũng cần chú ý phát triển khu vực miền núi phía Tây của tỉnh còn nhiều khó khăn; tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại; quan tâm giải quyết các bức xúc của dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp; chăm lo đến các lĩnh vực văn hóa-xã hội, thực hiện tốt an sinh xã hội, nhất là với các đối tượng chính sách, đặc biệt quan tâm công cuộc xóa đói giảm nghèo; bảo đảm an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, kiên quyết không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ.
Về tình hình khai thác khoáng sản, Phó Thủ tướng chỉ rõ, phải kiên quyết xử lý các cá nhân, tổ chức khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, nhất là xử lý nghiêm người cầm đầu trong các vụ việc gây chết người, ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự. Đối với hai công ty khai thác vàng là Bồng Miêu và Phước Sơn, phải nộp đầy đủ thuế cho ngân sách, có công nghệ xử lý môi trường bảo đảm tiêu chuẩn, được cấp phép lại thì mới được xem xét hoạt động trở lại.

Theo Chinhphu.vn

.