Chính trị - Xã hội

50 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn 172 HẢI QUÂN (9-7)

50 năm - hành trình giữ biển

08:18, 09/07/2016 (GMT+7)

Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân được thành lập ngày 9-7-1966, là lực lượng tàu chiến đấu hiện đại của Quân chủng Hải quân, có nhiệm vụ chính trị trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; thực hiện cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và sẵn sàng thực thi nhiệm vụ chi viện các mũi, các hướng khi có lệnh.

Biên đội tàu Lữ đoàn 172 huấn luyện trên biển.
Biên đội tàu Lữ đoàn 172 huấn luyện trên biển.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của miền Bắc sau ngày được giải phóng, ngày 3-8-1961, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Tiểu đoàn 135 trực thuộc Cục Hải quân. Đây là lực lượng đột kích đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam và là đơn vị tiền thân của Lữ đoàn 172 ngày nay. Cùng với sự phát triển lực lượng của Quân chủng, ngày 9-7-1966, Bộ Quốc phòng ra quyết định phát triển Tiểu đoàn 135 thành Trung đoàn 172 trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân. Ngày 26-10-1975, Bộ Quốc phòng ra quyết định phát triển Trung đoàn 172 thành Lữ đoàn tàu cơ động phía Bắc trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân lấy phiên hiệu là Lữ đoàn 172. Lữ đoàn tiếp tục được xây dựng và phát triển thành Lữ đoàn tàu tiến công chính quy, có phương tiện vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) hiện đại, có trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

Ngày 4-10-1990, Bộ Quốc phòng ra quyết định sát nhập Lữ đoàn 162 và Lữ đoàn 172, lấy phiên hiệu là Lữ đoàn 172 trực thuộc Vùng 3 Hải quân. Từ đó đến nay, Lữ đoàn 172 không ngừng trưởng thành và phát triển, luôn là lá cờ đầu trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) của Vùng 3 và Quân chủng Hải quân. Nhiều năm liền Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân tặng cờ Đơn vị huấn luyện giỏi, danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; Đảng bộ Lữ đoàn đạt trong sạch, vững mạnh (TSVM), Lữ đoàn đạt đơn vị VMTD. Ba đơn vị của Lữ đoàn vinh dự được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong chống Mỹ, cứu nước và trong thời kỳ đổi mới. Lữ đoàn được tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương và phần thưởng cao quý khác.

Tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau:

Một là, tập trung xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng trước mọi tình huống; luôn luôn cảnh giác SSCĐ cao; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, xác định đúng đối tượng, đối tác. Chủ động, tích cực đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch, bảo đảm đơn vị luôn ổn định về chính trị; cán bộ; chiến sĩ có ý chí quyết tâm cao, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hai là, thường xuyên quán triệt và chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định về SSCĐ; duy trì nghiêm túc, chặt chẽ, vũng chắc chế độ trực SSCĐ và chiến đấu. Thường xuyên rà soát, hiệu chỉnh và luyện tập thuần thục các kế hoạch SSCĐ theo quy định; tăng cường luyện tập xử lý tình huống trên biển. Thường xuyên kiểm tra, bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, nhất là phòng, chống bão mạnh, siêu bão và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai khi có tình huống xảy ra.

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu. Tổ chức huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ và toàn diện theo phương châm “cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng VKTBKT”, huấn luyện sát nhiệm vụ, sát đối tượng, sát chiến trường, sát phương án và sát thực tế chiến đấu. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng đơn vị “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện.

Bốn là, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhất là các lực lượng hoạt động dài ngày trên triển. Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức trong giữ gìn, bảo quản, sử dụng an toàn, tiết kiệm các trang bị hậu cần. Chỉ đạo quyết liệt công tác bảo đảm hậu cần tập trung từ nguồn tăng gia sản xuất; nâng cao chất lượng bếp ăn tập trung tại bếp ăn bộ đội tàu; bảo đảm tốt chế độ ăn cho bộ đội khi tàu đi biển thực hiện nhiệm vụ. Chấp hành nghiêm quy định về quản lý, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội; vệ sinh môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm.

Năm là, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo duy trì tốt công tác kỹ thuật; không ngừng nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ và chiến đấu. Duy trì đồng bộ VKTBKT theo chức năng của từng chủng loại tàu, duy trì 4 tổ sửa chữa cơ động sửa chữa các hư hỏng thông thường tại bến cũng như trên biển; bảo đảm đầy đủ, kịp thời VKTB, phương tiện phục vụ cho các nhiệm vụ. Chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt nội dung đột phá xây dựng nền nếp chính quy và làm chủ VKTBKT gắn với việc thực hiện cuộc vận động 50. Thường xuyên quản lý chặt chẽ và kiểm tra tình trạng kỹ thuật tàu thuyền, phương tiện mô-tô, xe máy bảo đảm an toàn tuyệt đối khi huấn luyện và tham gia giao thông.

Sáu là, tổ chức học tập, quán triệt, nhanh chóng cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là lĩnh vực quốc phòng - an ninh tại Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào thực tiễn hoạt động của Lữ đoàn. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, trọng tâm là ra nghị quyết lãnh đạo, sinh hoạt chuyên đề, tự phê bình và phê bình; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức Đảng TSVM với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD. Chăm lo xây dựng mối quan hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn đóng quân.

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân đã không ngừng nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Hải quân; đoàn kết, nỗ lực quyết tâm xây đắp truyền thống “Chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, sẵn sàng chiến đấu, đoàn kết quyết thắng”.

Đại tá Lê Văn Tấn, Chính ủy Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân

.