.

Giải quyết dứt điểm những "điểm nóng" môi trường ở Hòa Vang

.

ĐNĐT - Ngày 5-8, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị Đà Nẵng gồm các ông, bà: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Quang, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng; Nguyễn Bá Sơn, Chánh Thanh tra thành phố, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Thị Kim Thúy, Ủy viên Thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế; Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang.

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng thị sát tại thôn Phước Thuận (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang).
Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng thị sát tại thôn Phước Thuận (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang).

Trước sự cố nghiêm trọng về môi trường biển do Công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra, nhiều cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ phải giám sát chặt chẽ và kiên quyết, tránh để xảy ra vụ việc nghiêm trọng hơn trong thời gian tới. Cử tri Huỳnh Bá Tú (xã Hòa Nhơn) kiến nghị các cấp, ngành liên quan cần xem xét lại quy trình cấp phép cho các dự án đầu tư ven biển, đồng thời kiểm tra chặt chẽ quá trình xả thải, nếu phát hiện sai phạm phải có biện pháp xử lý nghiêm, “không vì lợi ích, hiệu quả kinh tế mà đánh đổi môi trường”. Cũng liên quan đến vấn đề môi trường, các cử tri đề nghị thành phố sớm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước do các mỏ khai thác đất, đá gây ra trên địa bàn xã Hòa Nhơn, trả lại cuộc sống trong lành cho người dân sống quanh khu vực.

Cử tri Võ Hoàng Linh (xã Hòa Nhơn) bày tỏ trăn trở trước việc UBND thành phố vừa có văn bản thống nhất chủ trương đầu tư mới khu liên hợp xử lý chất thải tại xã Hòa Nhơn, đồng thời cho rằng nếu không tính toán kỹ mọi phương án về vị trí, công nghệ, chính sách hỗ trợ, xã Hòa Nhơn có thể sẽ trở thành “điểm nóng” về môi trường của thành phố trong tương lai.

Các cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm về việc xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đô thị, trong đó 11 xã thuộc huyện Hòa Vang sẽ chuyển đổi sang mô hình tổ chức quản lý phường như đô thị, toàn huyện sẽ được tách để thành lập hai quận mới. Cử tri Phan Ngọc Hưng (xã Hòa Châu) cho rằng, việc tách Hòa Vang thành hai quận mới sẽ tạo điều kiện để địa phương phát triển, tạo thuận lợi trong công tác quản lý địa bàn. Cử tri Hưng đề nghị các thành viên trong Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sớm xem xét và đưa vấn đề này ra thảo luận tại các kỳ họp tới.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã tiếp thu và giải đáp một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với ý kiến của cử tri về việc tổ chức thực hiện mô hình chính quyền đô thị, trong đó tách huyện Hòa Vang thành hai quận, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh cần tiến hành rà soát, nghiên cứu một cách kỹ lưỡng các vấn đề về đô thị hóa, dân cư, cơ sở hạ tầng, mức sống để từ đó có cơ sở đánh giá, đệ trình lên Quốc hội, Chính phủ. Về tình trạng ô nhiễm môi trường do khai thác đất, đá tại xã Hòa Nhơn, ông Đinh Thế Huynh đề nghị các cấp, ngành huyện Hòa Vang khẩn trương xem xét, có biện pháp xử lý.

Cũng trong sáng 5-8, ngay sau khi kết thúc buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng kiểm tra thực tế tại thôn Phước Thuận (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang), nơi tập trung nhiều mỏ khai thác đất, đá gây ô nhiễm môi trường trong thời gian dài, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Tại đây, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đề nghị UBND huyện Hòa Vang sớm triển khai các biện pháp khắc phục như: khẩn trương hoàn thiện dự án tuyến đường dẫn vào mỏ đá Hòa Nhơn, thường xuyên tưới nước tránh bụi; nghiên cứu, xem xét việc di dời người dân ở xung quanh khu vực để tránh làm ảnh hưởng tới đời sống và sinh hoạt của họ.

QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.