Chính trị - Xã hội

Cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải công tâm, năng động, sáng tạo

08:32, 15/10/2016 (GMT+7)

Ngày 14-10, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức gặp mặt, trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng” nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2016). Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy qua các thời kỳ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (thứ tư, phải sang) trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng” cho các  cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (thứ tư, phải sang) trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng” cho các cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ôn lại truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Hồng nhấn mạnh, 86 năm qua, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã đóng góp to lớn vào thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; góp phần xây dựng Đảng thực sự là một chính Đảng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của thành phố luôn nỗ lực hết mình và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ đất nước và công cuộc xây dựng, phát triển Đà Nẵng giàu mạnh, văn minh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí biểu dương những kết quả to lớn, tô thắm truyền thống tốt đẹp của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong 86 năm qua. Đồng chí Võ Công Trí khẳng định, trong bất cứ điều kiện và hoàn cảnh nào, cán bộ, chuyên viên ngành Tổ chức xây dựng Đảng của thành phố luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động, không ngại gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố hiện nay vừa trẻ, vừa được đào tạo bài bản, làm việc trách nhiệm, do vậy chất lượng công tác tham mưu, giúp việc ngày càng nâng cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố cần tập trung thực hiện trong thời gian đến. Theo đó, tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ thành phố; gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nội dung “5 xây”, “3 chống”.

Bên cạnh đó, tham mưu kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và xây dựng các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết liệt trong hành động, dám đương đầu với những việc khó, phức tạp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, chú trọng công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, tránh tình trạng hẫng hụt về cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI); chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoạt động của chi bộ khu dân cư và các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. “Mỗi cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải nắm vững chuyên môn, nguyên tắc, các văn bản hướng dẫn; đặc biệt phải hết sức công tâm, chống bè phái, lợi ích nhóm và dám can ngăn những việc làm không đúng, không bị lợi ích cám dỗ. Có như vậy mới hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, đồng chí Võ Công Trí lưu ý.

Tại buổi gặp mặt, 12 cá nhân được Ban Tổ chức Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng”.

VIỆT DŨNG

.