Chính trị - Xã hội

Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng (26-10-1991– 26-10-2016)

Chung tay khuyến học, khuyến tài

08:25, 26/10/2016 (GMT+7)

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng được thành lập ngày 26-10-1991. Sau khi chia tách tỉnh và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng cũng lấy ngày này là ngày thành lập Hội Khuyến học thành phố.

Hội Khuyến học thành phố trao học bổng năm học 2016-2017 cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Hội Khuyến học thành phố trao học bổng năm học 2016-2017 cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy truyền thống hiếu học của vùng đất “Ngũ phụng tề phi”, 25 năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn Đà Nẵng không ngừng phát triển. Hoạt động khuyến học, khuyến tài đã trở thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đến nay, 100% thôn, tổ dân phố, trường học và nhiều tộc họ có tổ chức khuyến học với 1.734 chi hội, 167.522 hội viên (chiếm 16,2 % dân số), hơn 6.600 cán bộ khuyến học các cấp.

Hằng năm, các cấp Hội vận động kinh phí, trao học bổng dài hạn, ngắn hạn và đột xuất cho hàng vạn học sinh mồ côi, khuyết tật, con hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội đã vận động, giúp đỡ hàng ngàn học sinh bỏ học trở lại trường, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 24 CT/TU.

Hội Khuyến học thành phố phát động và duy trì thường xuyên giải thưởng “Học sinh vượt khó học giỏi”, giải Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng nhằm kịp thời khen thưởng, tôn vinh học sinh giỏi, đặc biệt là những em khắc phục khó khăn, đạt thành tích học tập tốt. Từ năm học 2016-2017, Hội Khuyến học thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức giải thưởng “Học sinh xuất sắc toàn diện tiêu biểu” với phần thưởng danh dự của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Trong khi đó, cuối mỗi năm học, các địa phương, cơ quan, đơn vị và nhiều tộc họ tổ chức khen thưởng học sinh giỏi, học sinh đỗ đại học. Hằng năm, UBND thành phố và Đại học Đà Nẵng tổ chức khen thưởng học sinh đỗ thủ khoa các trường đại học trong cả nước.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đăng Hải, hoạt động khuyến học, khuyến tài không chỉ đóng góp to lớn vào sự nghiệp trồng người mà còn góp phần hoàn thành các chương trình an sinh xã hội. 25 năm qua, tổng kinh phí vận động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để xây dựng quỹ khuyến học của thành phố và các quận, huyện đạt hơn 150 tỷ đồng.

Riêng 5 năm gần đây, bình quân mỗi năm, Hội Khuyến học các cấp trong toàn thành phố vận động được 15 tỷ đồng. Hiện nay, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vẫn tiếp tục đồng hành với Hội trên hành trình chăm lo sự nghiệp khuyến học, khuyến tài. Tiêu biểu như ngành ngân hàng thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, Tổ chức Care the People, Công ty CP Dược phẩm Imexpharm, Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5, Công ty Bảo hiểm Prudential, Hội Đồng hương Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh…

Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Trần Đình Liễn chia sẻ: Biết bao tấm lòng vàng đã đến với Hội, đồng tâm hợp sức thực hiện chủ trương “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ khuyến học”. Đặc biệt, ông Phạm Hồng Quang, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng đã viết di chúc cho con cháu ủng hộ toàn bộ tiền phúng điếu đám tang của mình cho Hội Khuyến học thành phố.

Đại tá Lâm Quang Minh, 94 tuổi, ở phường Thanh Bình (quận Hải Châu) dành một phần tiền bán nhà giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh lúc sinh thời bảo trợ chi phí học tập cho hàng chục học sinh nghèo và luôn tận tình chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài. Cố Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Phạm Đình Hảo hơn 20 năm xây dựng và phát triển tổ chức, năng động, sáng tạo trong công tác, đưa phong trào khuyến học, khuyến tài ở Đà Nẵng trở thành ngọn cờ đầu của cả nước…

Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Lao động hạng nhì; nhiều năm liền được tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc của UBND thành phố Đà Nẵng và của Hội Khuyến học Việt Nam. Ông Phạm Đình Hảo, nguyên Chủ tịch Hội, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

.