.

Lãnh đạo Đà Nẵng và Quảng Nam tiếp kiến Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang

.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 8 đến 11-11 theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chiều 10-11, ông Trương Đức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc đến thăm thành phố Đà Nẵng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tiếp kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tiếp kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang tiếp kiến ông Trương Đức Giang.
Tại buổi tiếp kiến, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh, chuyến thăm Đà Nẵng của ông Trương Đức Giang có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh giới thiệu với đoàn một số nét cơ bản về thành phố Đà Nẵng và tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian qua; đồng thời cho biết, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Đà Nẵng với Trung Quốc có xu hướng tăng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng không ổn định qua các năm.

Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu Đà Nẵng sang Trung Quốc đạt 23 triệu USD; nhập khẩu đạt 200 triệu USD. 6 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu Đà Nẵng sang Trung Quốc ước đạt 9 triệu USD; nhập khẩu từ Trung Quốc ước đạt 80 triệu USD (không bao gồm số liệu xuất nhập khẩu với Hồng Kông). Hiện có 19 doanh nghiệp tại Đà Nẵng có quan hệ xuất nhập khẩu với Trung Quốc.

Tính đến tháng 7-2016, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 10 dự án FDI của Trung Quốc với tổng vốn đầu tư hơn 3,88 triệu USD (không bao gồm các dự án của Hồng Kông và Đài Loan). Hiện có 10 đường bay trực tiếp từ các địa phương Trung Quốc đến Đà Nẵng với tần suất 54 chuyến/tuần. Số lượng khách du lịch Trung Quốc đứng đầu trong các thị trường khách du lịch đến Đà Nẵng (năm 2015, số lượng khách du lịch Trung Quốc đạt 304.044 lượt người, 6 tháng đầu năm ước đạt 211.079 lượt người).

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác cùng có lợi với các địa phương Trung Quốc trong các lĩnh vực du lịch, cây xanh đô thị, công nghiệp công nghệ cao, xây dựng thành phố thông minh…; nỗ lực cùng các địa phương của Việt Nam và Trung Quốc thực hiện tốt chủ trương chung của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước về thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang giới thiệu sơ lược về tình hình phát triển kinh tế- xã hội và văn hóa Quảng Nam; đồng thời cho biết: hiện nay, cộng đồng người Việt gốc Hoa với hơn 1.500 người đang làm ăn, sinh sống ổn định lâu dài tại Hội An và đã có những đóng tích cực trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Đời sống kinh tế của bà con gốc Hoa tốt và ổn định, tỷ lệ hộ khá, giàu tăng nhanh, không còn hộ nghèo.

Ở Hội An có 5 hội quán do người Hoa xây dựng trước đây được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Hiện nay, thành phố Hội An cũng đã thiết lập quan hệ hợp tác với thành phố Tấn Trung, thuộc tỉnh Sơn Tây và đang tìm hiểu quan hệ với thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam. Hiện nay, có 5 doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Quảng Nam với tổng vốn gần 68 triệu USD.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang bày tỏ mong muốn tỉnh Quảng Nam kết nối, hợp tác với đối tác Trung Quốc về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Ông Trương Đức Giang bày tỏ vui mừng khi đến thăm thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; khẳng định rằng chuyến thăm Việt Nam lần này rất thành công. Các buổi hội kiến, làm việc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đều diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị. Ông Trương Đức Giang nhấn mạnh, Đảng và Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẽ cùng với Việt Nam thực hiện phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt, thúc đẩy quan hệ Trung- Việt phát triển toàn diện.

* Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đón và tặng hoa cho Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc do ông Trương Đức Giang dẫn đầu đến Đà Nẵng tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

ĐẶNG NỞ

;
.
.
.
.
.