Chính trị - Xã hội

Thực hiện đề án giảm nghèo

Lan tỏa yêu thương

08:43, 16/12/2016 (GMT+7)

Hàng chục hộ nghèo được hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế, sửa chữa nhà; hàng trăm trẻ em được uống sữa miễn phí là những hoạt động đầy ý nghĩa được thực hiện bởi Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Đà Nẵng, thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Bà Mai Thị Diệp (thứ 2, từ phải sang) trước căn nhà mới được Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Đà Nẵng vận động hỗ trợ sửa chữa.
Bà Mai Thị Diệp (thứ 2, từ phải sang) trước căn nhà mới được Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Đà Nẵng vận động hỗ trợ sửa chữa.

Được ở trong căn nhà vừa sửa chữa, bà Mai Thị Diệp không thể vui mừng hơn. Ở tuổi ngoài 70, tự nuôi mình đã khó, bà Diệp lại phải nuôi thêm đứa cháu nên cuộc sống khá chật vật. Căn nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng nhưng bà vẫn phải sống trong cảnh mưa dột, nắng nóng. “Giờ an tâm rồi, mấy cơn mưa qua nhưng trong nhà vẫn khô ráo. Lo làm lụng kiếm tiền nuôi cháu thôi”, bà Diệp cười bảo.

Ngôi nhà mới của bà Diệp được cải tạo nâng mái, lợp tôn, xây nhà vệ sinh và bếp trên diện tích 40m2. Kinh phí sửa chữa 42 triệu đồng do Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Đà Nẵng vận động Hội Cứu tế Đông Nam Á (SEAR) hỗ trợ vật liệu xây dựng. Ngoài ra, địa phương và gia đình đóng góp ngày công lao động. Đây cũng là ngôi nhà thứ 6 trong năm 2016 Quỹ vận động Hội SEAR hỗ trợ.

Chỉ riêng trong năm qua, thông qua vận động trực tiếp các tổ chức, doanh nghiệp và thực hiện các chương trình dự án của Tổ chức Cứu tế Thế giới - Úc (AOGWR), Hội SEAR, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam..., Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Đà Nẵng tiếp nhận được tiền mặt và hiện vật hơn 1,7 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố hỗ trợ sửa chữa 5 nhà tình thương cho trẻ em thuộc hộ nghèo, khó khăn huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ và quận Ngũ Hành Sơn; tặng 156 xe đạp và 200 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ 52 trẻ em trên địa bàn thành phố học nghề. Ngoài ra, có 7 hộ nghèo, khó khăn ở xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) được hỗ trợ trong chương trình chăn nuôi, làm vườn. Không chỉ vậy, với chương trình “Quỹ sữa vươn cao Việt Nam” do Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố phối hợp với các đơn vị thực hiện, gần 400 trẻ em tại các cơ sở bảo trợ xã hội được uống sữa miễn phí trong 3 tháng với tổng lượng sữa tương đương trên 34.900 ly.

Anh Lê Vĩnh Quý, cán bộ phụ trách Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố cho biết, hưởng ứng phong trào dạy, học bơi cho trẻ em do thành phố phát động nhằm phòng, chống tai nạn đuối nước, Quỹ còn vận động doanh nghiệp hỗ trợ một bể bơi di động cho Trường tiểu học Lê Văn Hiến (quận Ngũ Hành Sơn) trị giá 185 triệu đồng; đồng thời tiếp tục vận động các tổ chức phi chính phủ thông qua ký kết các chương trình, dự án giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng kinh phí dự kiến 1,4 tỷ đồng. Riêng trong chương trình y tế, chăm sóc sức khỏe, Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức AOGWR thực hiện chương trình “Ánh mắt trẻ thơ” giúp 12 trẻ em được phẫu thuật miễn phí các dị tật về mắt và 19 trẻ em khó khăn phẫu thuật tim bẩm sinh.

Trường hợp bé Võ Xuân Trúc Q. (3 tuổi, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) là một ví dụ. Khi mới ra đời, bé Q. bị bệnh tim bẩm sinh nên rất yếu. “Hai vợ chồng lao động chỉ đủ trang trải sinh hoạt qua ngày. Tôi cũng thường xuyên bị bệnh, không làm được nhiều nên lần lữa miết chưa đưa con đi mổ tim. May nhờ các anh chị của Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố vận động hỗ trợ giúp bé Q.”, chị Nguyễn Thị Hồng, mẹ bé Q. thổ lộ. Nhờ 18 triệu đồng được Tổ chức AOGWR hỗ trợ (còn lại là bảo hiểm y tế thanh toán), Q. được mổ tim thành công và hiện sức khỏe của em khá ổn định.

“Thời gian đến, chúng tôi đẩy mạnh hơn nữa các hình thức kêu gọi vận động tài trợ, bởi còn hàng ngàn trẻ em khó khăn, khuyết tật cần sự giúp đỡ”, chị Hà Thị Kim Ánh, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố cho biết.

Bài và ảnh: KIM NGÂN

.