Chính trị - Xã hội

Lãnh đạo thành phố tiếp đại diện Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (Hoa Kỳ)

15:34, 03/04/2017 (GMT+7)

Chiều 2-4, tại buổi tiếp xã giao Thiếu tướng Lục quân Steven R.Rudder, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nhân chuyến thăm thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh giới thiệu khái quát tình hình kinh tế, xã hội và mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Đà Nẵng với các địa phương và tổ chức Hoa Kỳ; đồng thời đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng thiết thực và hiệu quả giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nói chung, giữa Hoa Kỳ với chính quyền thành phố và các lực lượng quân sự đóng trên địa bàn Đà Nẵng nói riêng.

Trong đó, có chương trình hỗ trợ nhân đạo và nâng cao năng lực ứng phó thảm họa mang tên Đối tác Thái Bình Dương (PP) do Hải quân Hoa Kỳ chủ trì triển khai tại Đà Nẵng từ năm 2014-2016. Năm 2017, chương trình PP sẽ được tiến hành tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 8 đến 18-5 với các hoạt động đa dạng gồm: diễn tập ứng phó thiên tai thảm họa, nâng cấp các công trình y tế và giáo dục, khám chữa bệnh, giao lưu âm nhạc, thể thao… Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng về sáng kiến lưu trữ trang thiết bị y tế và nhân đạo (CHAMSI) do cựu Tổng thống Hoa Kỳ Obama ký ý định thư nhân chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 5-2016. Theo đó, phía Hoa Kỳ sẽ triển khai một kho hậu cần của quân đội Hoa Kỳ để lưu trữ trang thiết bị y tế và nhân đạo tại Việt Nam (chưa xác định địa phương) để hỗ trợ Việt Nam trong tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai, hỗ trợ nhân đạo kịp thời và hiệu quả. Lãnh đạo thành phố bày tỏ mong muốn sáng kiến này sẽ được triển khai tại Đà Nẵng và cam kết chính quyền thành phố sẽ hỗ trợ ở mức thuận lợi nhất.

Thiếu tướng Steven R.Rudder bày tỏ vui mừng trước sự tiếp đón nồng nhiệt của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Đối với mong muốn triển khai sáng kiến CHAMSI tại Đà Nẵng, Thiếu tướng Steven R.Rudder cho biết, dù chưa có kết luận cuối cùng về việc lựa chọn địa điểm nào triển khai, song Đà Nẵng sẽ là một trong những địa phương đầy tiềm năng cho vấn đề này. Thiếu tướng Steven R.Rudder mong muốn, chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt hơn các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp hiện có, nhất là trong giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn giữa hai bên.

ĐẮC MẠNH

.