Góp phần xây dựng Đà Nẵng bình yên

.

Là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, nhiều năm qua, Công an thành phố Đà Nẵng giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp.

Ngoài tổ chức mật phục, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Đà Nẵng tham gia tuần tra công khai bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. 							     Ảnh: ĐẮC MẠNH
Ngoài tổ chức mật phục, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Đà Nẵng tham gia tuần tra công khai bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chia sẻ: “Để giữ bình yên cho người dân và du khách, trước hết, lực lượng công an phải bảo đảm an ninh chính trị, không để bị động, bất ngờ, không để tạo ra “điểm nóng” ANTT”.

Để làm được điều đó, Công an thành phố chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa và kịp thời vô hiệu hóa mọi hoạt động có nguy cơ gây phương hại tới an ninh quốc gia, giữ vững an ninh nội bộ, an ninh tư tưởng, an ninh trật tự xã hội…

Theo đó, các lực lượng đã bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng cũng như nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng mang tầm quốc gia, quốc tế.

Đơn cử, Công an thành phố Đà Nẵng chủ động triển khai các kế hoạch, huy động 100% lực lượng tham gia bảo đảm tuyệt đối an toàn cho toàn bộ hoạt động nằm trong sự kiện Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2017 diễn ra liên tục 2 tháng qua.

Không chỉ triển khai các kế hoạch lớn cho sự kiện mang tầm quốc tế, sau mỗi đêm trình diễn pháo hoa, các cán bộ, chiến sĩ Công an Đà Nẵng không ngần ngại cúi xuống nhặt từng cọng rác để đường phố đẹp hơn trong mắt du khách. Hay như các chiến sĩ đã chung tay biến ước mơ được một lần trở thành cảnh sát giao thông của cậu bé bị ung thư Đỗ Tuấn Dũng trở thành hiện thực. Hoặc Công an phường cạy nắp cống thoát nước thải để nhặt điện thoại của du khách nước ngoài đánh rơi...

Công an các địa phương cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT tại các hộ, cơ sở cho thuê trọ, cơ sở kinh doanh có điều kiện; đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, đối tượng nằm trong nhóm có biểu hiện loạn thần do sử dụng ma túy. Các lực lượng triển khai có hiệu quả công tác phối hợp tuần tra phòng, chống tội phạm theo Quyết định 8394 của UBND thành phố nên nhiều vụ việc đều kịp thời được giải quyết ngay từ cơ sở.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, Công an các cấp đã kịp thời giải quyết nhiều vụ việc liên quan tới vấn đề “nóng” như: trộm cắp tài sản; tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; gây ô nhiễm môi trường; kinh doanh thực phẩm bẩn... Mới nhất là ngày 27-8, Công an quận Hải Châu đã triệt phá và thu hồi được 8 xe máy tang vật của nhóm đối tượng từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng sống lang thang và gây 12 vụ trộm cắp xe máy.

Đối với tội phạm và tệ nạn ma túy, bên cạnh việc thường xuyên cập nhật dữ liệu phần mềm quản lý người nghiện, người sử dụng ma túy trên địa bàn, Công an thành phố cũng tập trung tấn công mạnh mẽ với loại tội phạm này. Gần nhất là ngày 25-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng chặt đứt đường dây của nhóm đối tượng chuyên mua bán trái phép chất ma túy gồm: Lê Đình Ánh, Trần Văn Công và Trần Phước Thị Bích Hiền (cùng 23 tuổi, cùng trú quận Cẩm Lệ). Số tang vật thu được trong chuyên án “khủng” này lên tới hơn 850 viên thuốc lắc, khoảng 5g ma túy “đá” cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Vừa qua, từ tin báo của nhân dân, Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã kịp thời phát hiện và xử phạt 25 triệu đồng đối với Công ty TNHH MTV Water Cuber (quận Hải Châu) do hành vi xả nước thải vượt quá quy định từ 1,5 đến dưới 3 lần; lượng thải từ 5m3/ngày đến dưới 10m3/ngày. Xử phạt hộ bà Phan Thị Ánh (quận Liên Chiểu) 15,5 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm...

Đối với lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), Công an thành phố Đà Nẵng đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT).

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất là xử phạt qua hệ thống camera giám sát an ninh, giám sát giao thông được duy trì thường xuyên. Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, nhờ kết hợp tốt giữa tuyên truyền và thường xuyên ra quân xử lý vi phạm theo từng chuyên đề, nhất là đối với các hành vi chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, phần đường nên ý thức chấp hành Luật Giao thông của người dân đã được nâng lên, qua đó góp phần kéo giảm TNGT trên địa bàn.

Đặc biệt, với việc xử lý kịp thời, chính xác những phản ánh từ người dân về các hành vi vi phạm giao thông thông qua facebook của Phòng Cảnh sát giao thông đã giúp cho người dân tin tưởng hơn về sự công khai, minh bạch; đồng thời cũng giúp lực lượng Công an có thêm “cánh tay nối dài”, những nguồn cung cấp thông tin nhanh nhạy để kịp thời xác minh, xử lý.

“Để giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm tốt trật tự xã hội trên địa bàn thành phố, ngoài lực lượng Công an, vai trò của hệ thống chính trị và nhân dân rất quan trọng. Do vậy, cùng với việc kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chúng tôi đã và sẽ thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền, vận động tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm”, Đại tá Lê Văn Tam chia sẻ thêm.

Thống kê 8 tháng đầu năm 2017, Công an thành phố Đà Nẵng đã điều tra, khám phá án 272/339 vụ phạm pháp hình sự (đạt hơn 80,2%), trong đó khám phá án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Phát hiện và xử lý 96 vụ/86 đối tượng vi phạm ở lĩnh vực kinh tế; phát hiện, bắt quả tang 109 vụ/157đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy… Trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an thành phố đã phát hiện hơn 36.200 trường hợp vi phạm, lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính trên 32.200 trường hợp…

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.