Thực hiện đề án giảm nghèo

Cấp gạo cho người nghèo ở Hòa Cường Bắc

.

Phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) có 19 hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn được Hội Chữ thập đỏ phường cấp sổ nhận gạo thường xuyên. Mỗi tháng, các hộ đến đại lý gạo ở chợ Hòa Cường nhận 10kg/hộ. Đại lý gạo đã được Hội Chữ thập đỏ phường hợp đồng thanh toán tiền mua gạo dài hạn. Đó là một trong những cách đồng hành với người nghèo của các hội, đoàn thể và chính quyền phường Hòa Cường Bắc.

Ông Nguyễn Tam Chiến (phải), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Cường Bắc trao sổ nhận gạo hằng tháng cho hộ nghèo.
Ông Nguyễn Tam Chiến (phải), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Cường Bắc trao sổ nhận gạo hằng tháng cho hộ nghèo.

Ông Dương Quang Đức (48 tuổi, tổ 127) được nhận gạo đã nhiều năm, bộc bạch: “Con tôi bị bệnh bại não từ bé, ngày ngày vợ tôi phải chăm sóc con, còn tôi đi làm thuê bữa có bữa không, thu nhập thất thường nên được cho gạo ăn hằng tháng thật là quý giá”. Còn bà Nguyễn Thị Hồng (tổ 9) “tự túc” một đứa con hầu mong tuổi già đỡ cô quạnh, nào ngờ con bị khuyết tật. Công việc chính của bà Hồng là bán nước mía kiếm tiền trang trải cho hai mẹ con. Vì vậy, 10kg gạo ăn hằng tháng giúp bà vơi bớt phần nào gánh nặng cơm áo...

Ông Nguyễn Tam Chiến, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường cho biết, Hội đang giúp 41 địa chỉ nhân đạo, trong đó có 19 trường hợp được nhận gạo ăn hằng tháng từ nguồn tiền của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Tiêu biểu như Công ty Xây dựng Phú Sơn tự nguyện nhận hỗ trợ 24 địa chỉ nhân đạo; ông Trịnh Kim Hải, chủ cửa hàng bếp gas trên đường Bình An 3 ủng hộ 60 triệu đồng cho các chương trình nhân đạo của Hội...

Ngoài Hội Chữ thập đỏ phường, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể phường Hòa Cường Bắc cùng chung tay chăm lo giúp đỡ hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm 2017 đến nay, toàn phường làm 3 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ sửa chữa nhà, trao tặng phương tiện sinh kế, vật dụng gia đình cho hơn 50 hộ; tập huấn và hướng dẫn kiến thức sản xuất - kinh doanh cho hàng trăm người. Mỗi dịp bước vào năm học mới, phường vận động kinh phí hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn. Vào đầu năm học mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Cường Bắc và Hội Khuyến học phường trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 18 cháu là con hộ nghèo, trong đó có 2 sinh viên được nhận học bổng dài hạn 10 triệu đồng/năm/em cho đến khi tốt nghiệp đại học. Em Nguyễn Trung Anh (tổ 165, sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng) là một trong 2 sinh viên nêu trên, xúc động nói: Bố em mất vì bệnh, mẹ bán rau hành ở chợ Mới, chị ruột bị bệnh down. Học bổng 10 triệu đồng/năm đối với em như là giấc mơ có thật...

Theo Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hữu Hồng, từ đầu năm 2016 đến nay, toàn phường đã giúp 141 hộ thoát nghèo bền vững và đang tiếp tục nỗ lực hoàn thành mục tiêu xóa nghèo vào năm 2019.    

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.