Chính trị - Xã hội

Chung sức xây dựng nông thôn mới

14:59, 16/10/2017 (GMT+7)

Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố ban hành Nghị quyết số 25-NQ/ĐUBP ngày 20-8-2015 về việc “Tăng cường và đổi mới công tác vận động quần chúng của BĐBP thành phố trong tình hình mới”. Trên cơ sở nội dung nghị quyết và các chủ trương của địa phương, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã quán triệt, triển khai cho các phòng, ban cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành rà soát, phân loại các đối tượng nghèo, nắm bắt nhu cầu và khả năng thoát nghèo của từng hộ gia đình để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả. Đồng thời, phân công các cơ quan, đơn vị hỗ trợ và theo dõi việc sử dụng phương tiện sinh kế, hướng dẫn các gia đình phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, hòa nhập cộng đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố gắn biển công trình thanh niên đoạn đường bê-tông tại thôn Hòa Phước, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố gắn biển công trình thanh niên đoạn đường bê-tông tại thôn Hòa Phước, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang.

Để triển khai thực hiện tốt công tác dân vận và phong trào xây dựng NTM, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố xác định nội dung thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU gắn với phong trào BĐBP chung sức xây dựng NTM, thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo” và việc hỗ trợ, sửa chữa, nhà ở cho gia đình có công cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là một trong những nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Kết quả, trong 2 năm qua (2016 - 2017), BĐBP thành phố đã thăm, tặng 261 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng và 10kg gạo) cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên khu vực biên giới biển và 2 xã Hòa Bắc, Hòa Phú (huyện Hòa Vang) nhân dịp Tết Nguyên đán; tổng giá trị thành tiền hơn 130 triệu đồng và 2.610kg gạo. Bên cạnh đó, thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã hỗ trợ 37 em học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng và tổng kết năm học với tổng số tiền là 129 triệu đồng và 6 xe đạp. Ngoài ra, đơn vị đã tổ chức 4 đợt hành quân dã ngoại cho 250 cán bộ, chiến sĩ làm 920m đường bê-tông nông thôn tại hai xã Hòa Bắc và Hòa Phú với hàng trăm ngày công.  

Ngoài những việc làm kể trên, thực hiện chủ trương của UBND thành phố về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện Hòa Vang xây mới 20 nhà ở cho các hộ gia đình chính sách với tổng số tiền 400 triệu đồng theo chỉ tiêu của UBND thành phố giao. Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố tặng 1 nhà xây mới cho một gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú với số tiền 60 triệu đồng...

Đánh giá về việc thực hiện công tác dân vận và phong trào chung sức “xây dựng NTM” của Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố, Đại tá Nguyễn Hải, Chính ủy BĐBP thành phố, khẳng định: “Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia chương trình xây dựng NTM. Chúng tôi đã đóng góp hàng ngàn ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia làm hàng trăm mét đường bê-tông tại các xã Hòa Phú, Hòa Bắc (huyện Hòa Vang); phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn); phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu). Ngoài ra, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố tích cực giúp đỡ sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ phương tiện sinh kế, con vật nuôi cho các gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hòa Vang và khu vực biên giới biển của thành phố với số tiền hàng trăm triệu đồng”.

Những kết quả đạt được kể trên của cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố chỉ là một phần nhỏ bé nhưng đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, tô thắm hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

● Ban Dân vận Thành ủy tham mưu Ban chỉ đạo T98 thành phố tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 14-5-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ thành phố Phạm Quý, đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, củng cố, quản lý, sử dụng lực lượng cốt cán, người có uy tín trên địa bàn.

● Tính đến tháng 10, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố đã hoàn thành việc kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

● Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2017) và 18 năm “Ngày Dân vận của cả nước” (15-10-1999 - 15-10-2017), Ban Dân vận Thành ủy tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức Ban Dân vận Thành ủy và Ban Dân vận các quận, huyện ủy; trao  kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận của Đảng” cho 17 cá nhân có nhiều thành tích, cống hiến tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động công tác dân vận từ thành phố đến cơ sở. Ban Dân vận Quận ủy Thanh Khê tổ chức tọa đàm  “Tư tưởng Hồ chí Minh về công tác dân vận và công tác dân vận hiện nay”; Ban Dân vận Quận ủy Sơn Trà tổ chức gặp mặt cán bộ dân vận 7 phường trên địa bàn quận.

● Ban Dân vận Thành ủy phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ dân vận cho bí thư, phó bí thư thường trực của 56 phường, xã trên địa bàn thành phố; trực tiếp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận và xây dựng lực lượng cốt cán cho hơn 100 cán bộ lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận, các đoàn thể, bí thư, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận do Đảng ủy phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) tổ chức.

VĂN PHÒNG - BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY

TRẦN DOÃN TOẢN

.