Lãnh đạo thành phố thăm gia đình các đồng chí nguyên cán bộ Đặc khu ủy Quảng Đà

.

Ngày 16-10, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Đặc Khu ủy Quảng Đà (10-1967 - 10-2017), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đã đến thăm gia đình các đồng chí nguyên cán bộ Đặc khu ủy Quảng Đà đã hy sinh, từ trần. Cùng đi có đại diện Ban liên lạc Đặc khu ủy Quảng Đà.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí dâng hương tưởng nhớ  đồng chí Nguyễn Văn Tấn, nguyên Phó Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí dâng hương tưởng nhớ  đồng chí Nguyễn Văn Tấn, nguyên Phó Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Tại những nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đã dâng hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên là Phó Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà: Trần Văn Đán (ngụ số 14 Nguyễn Du, quận Hải Châu) và Nguyễn Văn Tấn (ngụ số 44 Thanh Sơn, quận Hải Châu); đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với công lao to lớn của các đồng chí trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí Võ Công Trí cũng thăm hỏi, động viên thành viên gia đình các đồng chí nguyên là Phó Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà và mong rằng gia đình các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng ngày một văn minh, giàu đẹp hơn.

ĐẶNG NỞ

* Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Đặc Khu ủy Quảng Đà, chiều 16-10, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đến thăm hỏi, thắp hương và tặng quà gia đình các đồng chí nguyên là cán bộ, chiến sĩ Đặc Khu ủy Quảng Đà gồm: liệt sĩ Mai Đăng Chơn (sinh năm 1912), Thường vụ Đặc Khu ủy Quảng Đà; đồng chí Phạm Đức Nam (sinh năm 1922), nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng; Trung tướng Võ Thứ (sinh năm 1923), nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5, Khu ủy viên, Phó Tổng thanh tra Quân đội; Trung tướng Nguyễn Chánh (sinh năm 1917), nguyên Chủ nhiệm Tổng cục hậu cần.

Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chia sẻ mất mát với gia đình các cán bộ, chiến sĩ; đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước nói chung và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam nói riêng luôn trân trọng, biết ơn những hy sinh, đóng góp của các đồng chí nguyên là cán bộ, chiến sĩ Đặc Khu ủy Quảng Đà đối với sự nghiệp giải phóng, xây dựng và phát triển đất nước nói chung, Đà Nẵng và Quảng Nam nói riêng. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng gởi lời chúc sức khỏe đến thân nhân, gia đình các cán bộ, chiến sĩ, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, tích cực tham gia các hoạt động địa phương, quan tâm dạy dỗ con cháu thành người, là tấm gương sáng để các thế hệ sau noi theo, tiếp tục đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng ngày một văn minh, giàu đẹp hơn.

QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.