Chính trị - Xã hội

Tăng cường sự đồng thuận của nhân dân

15:00, 16/10/2017 (GMT+7)

9 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội thành phố ổn định, tiếp tục có chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm. Các chương trình “Thành phố 4 an”, “5 không”, “3 có”, và việc thực hiện nội dung “5 xây, 3 chống” và “Năm văn hóa, văn minh đô thị” tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, những sự kiện kinh tế, văn hóa, chính trị được tổ chức sôi nổi.

Thành phố tập trung đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm chuẩn bị phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông được tăng cường; kiểm tra, khắc phục từng bước ô nhiễm môi trường, tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại các khu dân cư, khu chung cư và thành lập Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng. Thành phố cũng đã hoàn thành sửa chữa, xây dựng 1.430 căn nhà ở cho các gia đình chính sách với kinh phí hơn 43 tỷ đồng; tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công cách mạng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7); phê duyệt Đề án phát triển nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh mặt tích cực và những thuận lợi cơ bản, thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, gây dư luận nhiều chiều, ảnh hưởng đến hình ảnh Đà Nẵng, tác động đến tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố. Trước tình hình đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tăng cường công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận, tập trung ổn định tình hình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Nhờ đó, tình hình nhân dân thành phố cơ bản ổn định, đại bộ phận nhân dân thành phố đồng thuận, tin tưởng, ủng hộ các chủ trương, chính sách của cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Dân vận Thành ủy kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận và công tác vận động quần chúng theo tư tưởng của Bác Hồ: “Việc gì có lợi cho dân thì nên làm, việc gì có hại cho dân nên tránh”. Công tác dân vận chính quyền được thực hiện đồng bộ, hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ thành phố, Ban Chỉ đạo T98 thành phố được tăng cường.

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang thành phố triển khai thực hiện tốt, trong đó, chú trọng hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và củng cố thực lực chính trị ở cơ sở. Công tác tôn giáo, dân tộc tiếp tục ổn định và chuyển biến tích cực; các hoạt động của tôn giáo đảm bảo đúng hiến chương của giáo hội và chương trình đạo sự đề ra.

Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội, quần chúng đặc thù tập trung công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, “5 không”, “3 có”, “5 xây, 3 chống”, “Năm văn hóa, văn minh đô thị”; các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”..., góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vị trí, vai trò của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân được phát huy, thế trận “lòng dân” được củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Phát huy kết quả 9 tháng và kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2017), 18 năm Ngày Dân vận cả nước (15-10-1999 - 15-10-2017), công tác dân vận của hệ thống chính trị phải làm tốt hơn vai trò tham mưu cho các cấp ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung hướng về cơ sở, thực hiện phong cách làm dân vận của Bác Hồ: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”; động viên các tầng lớp nhân dân đồng thuận, vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Đồng thời, phối hợp theo dõi, nắm tình hình trong các tầng lớp nhân dân, định hướng dư luận xã hội; phát huy vai trò tham mưu, làm nòng cốt của Mặt trận và các đoàn thể để động viên đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là tham gia chuẩn bị tốt cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Mặt trận và các đoàn thể tích cực thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố niềm tin, xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; tiếp tục bồi đắp bài học “được lòng dân” của Đảng bộ nhằm xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

PHAN VIẾT THÔNG

Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy

.