Thúc đẩy quan hệ hợp tác Đà Nẵng với các địa phương của Pháp

.

Ngày 9-10, tại buổi tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết thành phố đang tập trung phát triển các ngành dịch vụ du lịch, thương mại, công nghiệp công nghệ cao; xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 cũng đang được các cấp, ngành của thành phố tập trung thực hiện với những giai đoạn hoàn thiện cuối cùng về hậu cần, y tế, an ninh, cơ sở vật chất…

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (phải) và Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary.  	      Ảnh: QUỐC KHẢI
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (phải) và Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary. Ảnh: QUỐC KHẢI

Về quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Pháp, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, hai bên đã có nhiều hoạt động hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục… Trong 6 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu sang Pháp ước đạt 7 triệu USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2016; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 6 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, hiện số lượng doanh nghiệp Pháp đầu tư trực tiếp vào Đà Nẵng vẫn còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác của cả hai bên. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ mong muốn trong thời gian tới, Đà Nẵng và các địa phương của Pháp sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có cùng mối quan tâm, như: giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng thành phố thông minh, phòng chống biến
đổi khí hậu.

Đại sứ Bertrand Lortholary bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Đà Nẵng trong những năm gần đây, đồng thời vui mừng khi nhiều dự án do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ thông qua Quỹ đầu tư Phát triển Đà Nẵng thời gian qua đã được triển khai rộng rãi, đạt nhiều kết quả tích cực trong các lĩnh vực như: phát triển cộng đồng, xây dựng chiến lược giảm thiểu biến đổi khí hậu…

Đại sứ Pháp đề nghị lãnh đạo thành phố quan tâm, tạo điều kiện để hai bên sớm thảo luận, xúc tiến xây dựng một trường quốc tế Việt-Pháp tại Đà Nẵng; đồng thời quan tâm mở rộng cơ sở vật chất, tăng cường nhân lực cho Viện Pháp tại Đà Nẵng để nơi đây thực sự trở thành nơi học tập, giao lưu văn hóa của người dân thành phố cùng như cộng đồng người Pháp tại Đà Nẵng.

Ông Bertrand Lortholary khẳng định sẽ tích cực làm cầu nối để ngày càng nhiều doanh nghiệp Pháp đến tìm hiểu, xúc tiến đầu tư tại Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực như tiết kiệm năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo, phòng chống biến đổi khí hậu.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cơ bản nhất trí với những đề nghị của Đại sứ Bertrand Lortholary, đồng thời nhấn mạnh chính quyền thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài nói chung, từ Pháp nói riêng sang nghiên cứu, triển khai các dự án phù hợp tại Đà Nẵng, góp phần đưa quan hệ Việt-Pháp nói chung, Đà Nẵng và các địa phương của Pháp nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.