Đà Nẵng tiếp tục mưa lớn, nước sông Cu Đê dâng cao

.

ĐNO – Chiều 4-11, nước sông Cu Đê dâng cao do mưa lớn, lũ về và triều cường, gây ngập sâu nhiều khu vực ven sông ở xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) và phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu).

Đặc biệt, một cây cầu ở khu vực núi Hầm Vàng bị ngập nước, đe dọa chia cắt đường ADB 5 từ Liên Chiểu đi Hòa Liên và Hòa Bắc (huyện Hòa Vang).

  Lũ từ sông Cu Đê dâng lên ngập cầu tr ... Chiểu lên xã Hòa Liên và Hòa Bắc
Lũ từ sông Cu Đê dâng lên ngập cầu trên đường ADB 5, nguy cơ gây chia cắt giao thông từ quận Liên Chiểu lên xã Hòa Liên và Hòa Bắc. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lũ từ thượng nguồn sông Cu Đê cuồn cuộn chảy qua cầu Nam Ô Thượng.
Lũ từ thượng nguồn sông Cu Đê cuồn cuộn chảy qua cầu Nam Ô Thượng. Ảnh: HOÀNG HIỆP
  Cây cầu và tuyến đường nối từ Nguyễ ... ớc đây giữa mênh mông biển nước.
Cây cầu và tuyến đường nối từ Nguyễn Lương Bằng đến xã Hòa Liên giờ đây giữa mênh mông biển nước. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Sóng biển xâm thực sâu, uy hiếp móng nhà dân
Sóng biển xâm thực sâu, uy hiếp móng nhà dân. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Mặc dù nước sông Cu Đê đang dâng cao nhưng theo bà Lê Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc, các tuyến đường trên địa bàn xã chưa bị ngập nước, chia cắt. Đường ĐT 601 vẫn lưu thông được tuy hơi vất vả do lầy lội.

Nước sông Cu Đê dâng cao kết hợp lũ từ hồ Hòa Trung và Khu công nghệ cao chảy về đã làm ngập hoặc mấp mé các tuyến đường liên tổ ở thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên. Đến chiều nay, do lượng mưa còn ít nên chưa gây ngập nhà dân.

Triều cường uy hiếp các nhà dân ở dưới chân đèo Hải Vân.
Triều cường uy hiếp các nhà dân ở dưới chân đèo Hải Vân. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nước sông Cu Đê dâng cao đe dọa nhà dân ở phường Hòa Hiệp Bắc.
Nước sông Cu Đê dâng cao đe dọa nhà dân ở phường Hòa Hiệp Bắc. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tại khu vực tuyến kênh thoát lũ Hòa Liên, mặc dù vào ngày 2-11, UBND thành phố tiếp tục có công văn giao Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị thi công tăng cường đào vét, khơi thông dòng chảy ở một số vị trí, nhất là khu vực cầu Đình để tăng khả năng thoát lũ, nhưng tại khu vực cầu này, đơn vị thi công chỉ để một lối thoát nước nhỏ ra sông Cu Đê, đe dọa ngập sâu cho nhiều khu vực ở xã Hòa Liên trong trường hợp mưa lớn và nước từ hồ Hòa Trung chảy về nhiều.

Lũ từ kênh thoát lũ Hòa Liên qua cầu Đ ... ngập lũ sâu ở khu vực xã Hòa Liên.
Lũ từ kênh thoát lũ Hòa Liên qua cầu Đình chỉ có một lối thoát nhỏ, nguy cơ ngập lũ sâu ở khu vực xã Hòa Liên. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Nước sông Cu Đê đã dâng lên ngập một số quán ven sông ở phường Hòa Hiệp Bắc… 

Ngày thường đây là quán nhậu bình dân ven sông Cu Đê, ngày lũ trở thành nơi neo đậu ghe, thuyền.
Ngày thường đây là quán nhậu bình dân ven sông Cu Đê, ngày lũ trở thành nơi neo đậu ghe, thuyền. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một quán ven sông phải kê đồ đạc lên cao.
Một quán ven sông phải kê đồ đạc lên cao. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với hoàn lưu của cơn bão số 12 nên Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn và mưa trên diện rộng, lượng mưa từ chiều 4-11 đến chiều 5-11 phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

  Khu vực cánh đồng giữa khu tái định cư ... nối dài và xã Hòa Liên đã ngập sâu.
Khu vực cánh đồng giữa khu tái định cư đường Nguyễn Tất Thành nối dài và xã Hòa Liên đã ngập sâu. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trên đất liền còn có gió cấp 4-5, ven biển cấp 6, giật cấp 8. Trên biển gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, độ cao sóng 2-4m; vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, độ cao sóng 3-4m.

Từ tối nay đến 8-11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai sẽ xảy ra một  đợt lũ. Nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn ở khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa, bắc Tây Nguyên và lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông và ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp thuộc các khu vực nêu trên.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.