Chính trị - Xã hội

Nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc trẻ em

14:20, 16/11/2017 (GMT+7)

Sáng 15-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện đề án Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất (Đề án 404), giai đoạn 2014-2017.

Sau 3 năm triển khai thí điểm tại 10 tỉnh, thành; tính đến ngày 20-10, 8/10 tỉnh, thành đã hỗ trợ kiện toàn, thành lập mới 283 nhóm/lớp độc lập tư thục, vượt chỉ tiêu giai đoạn 1 đề ra là 200 nhóm. Các nhóm lớp này đều bảo đảm yêu cầu về nghiệp vụ chuyên môn và cơ sở vật chất theo quy định; 100% trẻ  tại các nhóm này được chăm sóc, dạy dỗ bảo đảm chất lượng. Các mục tiêu cơ bản của đề án cũng đạt được kết quả tích cực như: nâng cao năng lực cho người quản lý, giáo viên, bảo mẫu, các bà mẹ, người chăm sóc trẻ; truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về chăm sóc trẻ toàn diện...

Tại thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2014-2017 đã hỗ trợ 60 nhóm trẻ độc lập tư thục với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu 300% kế hoạch được giao; thực hiện truyền thông cho hơn 2.000 bà mẹ là công nhân tại các khu công nghiệp; nâng cao năng lực cho 100% người quản lý, giáo viên, bảo mẫu các nhóm trẻ… Hiệu ứng của đề án lan tỏa đến các cấp chính quyền, nhiều quyết định được ban hành như: rà soát quỹ đất và huy động nguồn lực xã hội hóa xây các nhà trẻ cho con em công nhân, ban hành đề án Sữa học đường, đề án Đầu tư cơ sở, vật chất cho các trường nhận trẻ trẻ từ 6 - 18 tháng tuổi trên địa bàn thành phố…

Với kết quả đạt được, giai đoạn hai của đề án (2018-2020) sẽ tiếp tục duy trì hoạt động tại 10 tỉnh/thành thí điểm giai đoạn 1, mở rộng đề án tại 10 tỉnh/thành mới gồm: Thái Nguyên, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Quảng Nam… Mỗi tỉnh/thành hỗ trợ, phát triển ít nhất 20 nhóm và thực hiện các mục tiêu được Ban Chỉ đạo đề án Trung ương đưa ra.

HÀ THU
 

.