Tổng thu gom rác sau Tết

.

ĐNO - Tính đến 16 giờ 30 chiều 19-2 (mồng 4 tháng Giêng), sau 11 giờ tiến hành tổng thu gom rác thải sinh hoạt sau Tết, hơn 800 công nhân cùng 44 xe cuốn ép rác, vận chuyển các loại của Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đã thu gom được 850 tấn rác.

Các công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng tất bật thu gom rác thải tại khu vực trước chợ Cồn.
Các công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng tất bật thu gom rác thải tại khu vực trước chợ Cồn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Do tập tục không quét rác, đưa rác ra khỏi nhà trong 3 ngày Tết cùng với dự báo lượng rác trữ trong nhà dân rất lớn, được đưa ra khỏi nhà từ ngày mồng 4 tháng Giêng, nên ngay từ 5 giờ sáng 19-2, 135 công nhân thuộc Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà cùng với 5 xe cuốn ép rác các loại đã tỏa ra các tuyến đường trên địa bàn quận Sơn Trà thu gom rác thải sinh hoạt, vệ sinh đường phố...

“Dự kiến ngày mồng 4 và mồng 5, chúng tôi sẽ thu gom khoảng 400 tấn rác sinh hoạt, gần gấp rưỡi so với ngày thường. Tốc độ thu gom rác phụ thuộc vào hoạt động của xe cuốn ép và vận chuyển nhưng chúng tôi quyết tâm đến hết ngày mồng 5 tháng Giêng (20-2) sẽ hoàn thành đợt cao điểm phục vụ Tết, trở lại hoạt động bình thường vào ngày mồng 6 tháng Giêng (21-2)”, ông Nguyễn Phước Nhiên, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà cho biết.

Cũng trong sáng sớm 19-2, toàn bộ 300 cán bộ, công nhân của Xí nghiệp Môi trường Hải Châu 1 và Xí nghiệp Môi trường Hải Châu 2 cùng 10 xe cuốn ép rác triển khai thu gom rác thải sinh hoạt sau Tết Mậu Tuất với dự kiến khối lượng hơn 400 tấn.

“Ngày bình thường, chúng tôi thu gom khoảng từ 120 đến 130 tấn rác, trong ngày 30 tháng Chạp đến sáng mồng 1 Tết, thì thu gom được 361 tấn rác (gấp 3 lần so với ngày thường). Ngày mồng 4 tháng Giêng dự kiến thu gom khoảng 250 tấn - gấp đôi so với ngày thường và đến ngày mồng 5 thì còn khoảng 160-170 tấn rác. Đến ngày mồng 6 tháng Giêng (21-2), hoạt động thu gom rác sẽ trở lại bình thường”, ông Trần Việt Khánh, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Hải Châu 2 cho hay.

Ông Trần Văn Tiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng cho hay, sáng 19-2, hơn 800 công nhân cùng 44 xe cuốn ép rác, vận chuyển các loại tiến hành thu gom rác thải sinh hoạt sau Tết. Đến 16 giờ 30, đã thu gom được 850 tấn rác thải sinh hoạt.

“Trong ngày 19 và 20-2 sẽ tập trung cao điểm thu gom khoảng 3.000 tấn rác thải. Đến ngày 21-2 sẽ đưa hoạt động thu gom rác trở lại bình thường với khối lượng thu gom 1.100 tấn rác/ngày”, ông Trần Văn Tiên nói.

Tin và ảnh: HOÀNG HIỆP 

;
.
.
.
.
.
.