Vì bình yên trên biển

.

Trong 2 năm qua, Đồn Biên phòng Phú Lộc đã triển khai thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 4 phường khu vực biên giới biển của quận Thanh Khê.

Ngư dân 4 phường biên giới biển của quận Thanh Khê ký cam kết bảo đảm thông tin liên lạc trên biển.
Ngư dân 4 phường biên giới biển của quận Thanh Khê ký cam kết bảo đảm thông tin liên lạc trên biển.

Sau khi thay đổi hệ thống thông tin liên lạc trạm bờ bằng máy mới, hiện đại và thuận tiện hơn, các ngư dân quận Thanh Khê duy trì liên lạc với Đồn Biên phòng Phú Lộc gần như liên tục. Nhờ đó, khi đánh bắt trên biển, ngư dân vững tâm hơn, nắm bắt nhanh chóng thông tin về thời tiết bất lợi, có tàu bị nạn, báo tin phát hiện tàu nước ngoài hoạt động trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam... “Vừa rồi, sau khi báo tin có tàu nước ngoài hoạt động trái phép về trạm bờ tại Đồn Biên phòng Phú Lộc, chúng tôi vừa đánh bắt, vừa theo dõi và cập nhật thông tin. Một thời gian sau, tàu chấp pháp của ta xuất hiện, xua đuổi tàu nước ngoài”, ngư dân Bùi Văn Bảy (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê), chủ tàu cá ĐNa 90794 TS cho hay.

Ngư dân Trần Văn Minh (trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê), chủ tàu cá ĐNa 90349 TS cho hay, kể từ sau bão Chanchu (tháng 5-2006) đến nay, Nhà nước rất quan tâm ngư dân và đánh bắt trên biển, bà con rất phấn khởi và gắn bó khăng khít với Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Đồn Biên phòng Phú Lộc thường xuyên liên lạc ra tàu để hỏi tình hình đánh bắt và nhắc nhở phải thông báo ngay khi tàu gặp sự cố, cảnh giác với tàu lạ... Nhờ đó, các ngư dân yên tâm đánh bắt trên biển, đặc biệt khi phát hiện thấy có tàu lạ thì báo ngay với đồn.

Theo Thượng tá Đinh Quang Phòng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phú Lộc, trong năm 2017, đã tiếp nhận hơn 2.500 phiên liên lạc của bà con ngư dân về trạm bờ, nhận được hàng trăm nguồn tin có giá trị, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội trên biển. Qua hệ thống thông tin liên lạc, Đồn Biên phòng Phú Lộc đã thông báo, hướng dẫn cho hơn 3.500 lượt tàu cá của ngư dân về thời tiết xấu, bão, áp thấp nhiệt đới, giúp bà con tránh trú kịp thời, hỗ trợ ngư dân khi gặp nạn trên biển. Điển hình, ngày 13-4-2017, tàu cá ĐNa 90369 TS của ông Đào Ngọc Minh Tâm (phường Thanh Khê Đông) cùng 11 ngư dân bị hỏng máy khi đang đánh bắt, phải thả trôi. Nhờ thông tin liên lạc kịp thời, tàu SAR 274 đã nhanh chóng lên đường đi cứu nạn và lai dắt tàu cá vào bờ an toàn. Tiếp đó, ngày 19-10-2017, qua hệ thống thông tin liên lạc tại Đồn Biên phòng Phú Lộc, tàu cá ĐNa 90339 TS của ông Phạm Văn Đồ (phường Thanh Khê Tây) phát hiện và cứu vớt kịp thời 4 ngư dân của tỉnh Bình Định bị tai nạn chìm tàu, đang trôi dạt trên biển.

Thiếu tá Phạm Văn Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Lộc nhìn nhận: Trong 2 năm qua, đơn vị đã vận động 20 tàu với 250 ngư dân đăng ký sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển khi có lệnh. Qua các nguồn tin do quần chúng cung cấp, đơn vị cũng đã triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, khởi tố 9 vụ với 11 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy, thu giữ 32g ma túy tổng hợp dạng đá, 3g heroin cùng nhiều tang vật liên quan; xử phạt vi phạm hành chính 44 đối tượng về các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, khai thác hải sản không đúng tuyến...

Năm 2018, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn 4 phường biên giới biển thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Phối hợp xây dựng một số mô hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” tại khu dân cư đạt hiệu quả thiết thực. Tổ chức cho ngư dân ký cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài, ký cam kết bảo đảm thông tin liên lạc trên biển nhằm giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Tặng cờ Tổ quốc, tờ rơi liên quan đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển...

Bài và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.
.