CHƯƠNG TRÌNH XÓA HỘ NGHÈO

Phấn đấu về đích trước 2 năm

.

Thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2018, quận Hải Châu phấn đấu đến cuối năm 2018 xóa 100% hộ nghèo theo chuẩn thành phố, về đích trước 2 năm so với kế hoạch. Cùng với thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” nhất là an sinh xã hội, quận Hải Châu hướng đến 100% hộ dân đều có nhà ở kiên cố, được chăm sóc sức khỏe, giáo dục...

Phường Bình Hiên trao phương tiện sinh kế cho chị Hoàng Thị Ly để bán bánh mì.
Phường Bình Hiên trao phương tiện sinh kế cho chị Hoàng Thị Ly để bán bánh mì.

Xác định vai trò trung tâm của thành phố, quận Hải Châu tập trung toàn lực phấn đấu xóa 804 hộ nghèo trong năm 2018. Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu Đoàn Ngọc Sơn, ngay từ đầu năm, quận lên kế hoạch tập trung thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo; huy động mọi nguồn lực xã hội hỗ trợ, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp cận các dịch vụ xã hội như y tế, giáo dục, nhà ở, việc làm để cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập.

Nhờ được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, phương tiện sinh kế, trao học bổng..., nhiều hộ nghèo đã và đang vươn lên thoát nghèo bền vững. Gia đình bà Hoàng Thị Hường (tổ 24, phường Bình Hiên) có 6 nhân khẩu. Bản thân bà Hường và con gái út bị tâm thần nhẹ, hằng ngày bán vé số, nhặt ve chai kiếm sống. Con gái thứ 2 của bà Hường là Hoàng Thị Ly có 2 con nhỏ nhưng không có việc làm ổn định. Qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đầu năm 2018, chị Hoàng Thị Ly được Ban Chỉ đạo giảm nghèo (CĐGN) phường Bình Hiên hỗ trợ sinh kế là một tủ bán bánh mì và vật dụng cần thiết trị giá 10 triệu đồng làm kế sinh nhai. Đều đặn mỗi ngày, chị Ly đẩy tủ bánh mì bán trước cổng trường. Tiền lãi từ bán bánh mì đủ mua sữa, lo tiền học cho con và chi tiêu trong gia đình. Căn nhà nơi cả gia đình chị Ly đang sinh sống chật chội, xuống cấp nhiều năm nay. Qua khảo sát, Ban CĐGN phường làm hồ sơ xin trợ cấp xây mới nhà ở. Hiện nay, phường Bình Hiên đang hoàn tất các thủ tục xin trợ cấp để hỗ trợ xây mới nhà cho gia đình chị Ly.

Còn chị Trần Thị Thủy Tiên (tổ 33, phường Bình Hiên) đầu năm 2018 được phường hỗ trợ 3 triệu đồng để làm vốn buôn bán nhỏ. Chị Tiên hiện đang nuôi 2 con, đứa lớn bị bệnh động kinh, khuyết tật; đứa nhỏ đang học lớp 8. Mọi chi phí sinh hoạt, học hành cho các con đều một tay chị Tiên lo liệu vì chồng đã bỏ nhà đi từ lâu. Hằng ngày, chị Tiên bán nước uống, cà-phê “cóc”; còn thời gian trong ngày thì rửa chén thuê ở quán ăn kiếm thêm thu nhập. Nhờ có số tiền hỗ trợ từ phường, chị Tiên làm vốn buôn bán, thu nhập từ quán nước nhỏ đủ tiền sinh hoạt cho 3 mẹ con.

Theo ông Nguyễn Đức Phú Sỹ, cán bộ giảm nghèo phường Bình Hiên, toàn phường hiện còn 85 hộ nghèo. Tùy hoàn cảnh, nhu cầu của mỗi hộ mà Ban CĐGN có sự hỗ trợ phù hợp. Gia đình nào khó khăn về chỗ ở sẽ được hỗ trợ sửa chữa, xây mới hoặc thuê chung cư. Gia đình nào có nhu cầu về buôn bán, kinh doanh sẽ được hỗ trợ vay vốn. Hộ nào có khả năng về nghề mộc, nghề thợ xây, chạy xe ôm sẽ được xem xét hỗ trợ phương tiện sinh kế phù hợp. Nhờ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của mỗi hộ mà sự hỗ trợ thiết thực, tránh lãng phí.

Hiện nay, phường Hòa Cường Bắc còn 139 hộ nghèo, cao nhất trong toàn quận Hải Châu. Trong năm 2018, phường tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo với quyết tâm đưa tất cả 139 hộ thoát nghèo. Từ đầu năm, phường tổ chức gặp mặt hộ nghèo, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của từng hộ. Đơn cử, gia đình anh Nguyễn Văn Hường (tổ 5, phường Hòa Cường Bắc) không có việc làm ổn định. Nhiều năm nay, hai vợ chồng anh Hường lặn lội ra tận đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) làm thuê. Thu nhập ít ỏi vợ chồng anh dành dụm gửi về cho các con. Biết được nhu cầu của anh Hường, phường Hòa Cường Bắc hỗ trợ anh bộ đồ nghề thợ xây trị giá 11 triệu đồng để anh yên tâm làm việc. Từ khi được hỗ trợ phương tiện sinh kế, vợ chồng anh Hường mạnh dạn đứng ra nhận công trình làm, thu nhập dần ổn định. Hai con của anh Hường hiện sống với bà nội ở địa phương. Vừa qua, nhờ giới thiệu của phường, con gái đầu anh Hường được theo học nghề trang điểm, con út đang học cao đẳng, cuộc sống đi vào ổn định.

Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu Đoàn Ngọc Sơn cho biết, để thực hiện tốt chương trình “Thành phố 4 an”, việc hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo là hết sức cần thiết. Ngoài Ban CĐGN, quận cũng phân công các tổ chức, đoàn thể thường xuyên thăm hỏi các hộ nghèo để kịp thời hỗ trợ. Với những hộ ỷ lại, trông chờ vào chính sách, Ban CĐGN tích cực phân tích, nâng cao nhận thức, động viên các hộ tự giác vươn lên thoát nghèo. “Quận Hải Châu đang tập trung toàn lực lượng, quyết tâm xóa hết hộ nghèo trong năm 2018, về đích sớm 2 năm so với kế hoạch, xứng đáng là quận trung tâm của thành phố”,  ông Đoàn Ngọc Sơn nói.

Bài và ảnh: LAM PHƯƠNG

;
.
.
.
.
.
.