UBND THÀNH PHỐ TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI

Nâng cấp quốc lộ 14B, hoàn thiện các dự án tại xã Hòa Liên

.

Nâng cấp các tuyến đường giao thông

Trả lời ý kiến cử tri huyện Hòa Vang phản ánh mặt đường quốc lộ 14B đoạn từ ngã tư xã Hòa Khương đến điểm giáp với xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) có nhiều điểm bị sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng, UBND thành phố cho biết, đối với các hư hỏng trên tuyến đường quốc lộ 14B (đoạn từ đường tránh Nam hầm Hải Vân đến giáp địa phận tỉnh Quảng Nam), Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đưa vào danh mục các công trình triển khai sửa chữa trong năm 2018 tại Quyết định số 141/QĐ-TCĐBVN ngày 16-1-2018 với kinh phí sửa chữa khoảng 6 tỷ đồng.

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và lựa chọn nhà thầu theo quy định, dự kiến bắt đầu triển khai sửa chữa trong quý 3-2018.

Trước phản ánh mặt đường ĐT601 đoạn qua xã Hòa Liên xuống cấp nghiêm trọng do xe chạy chở đất đá phục vụ cho các dự án trên địa bàn xã, UBND thành phố cho biết, tuyến đường ĐT601 được bàn giao cho Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh sử dụng tạm làm đường vận chuyển để thi công dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan.

Trong quá trình Ban QLDA đường Hồ Chí Minh sử dụng tạm, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Hòa Vang, UBND các xã: Hòa Liên, Hòa Bắc thường xuyên tổ chức kiểm tra hiện trường yêu cầu, đôn đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thường xuyên sửa chữa, duy tu tuyến đường ĐT601 bảo đảm phục vụ đi lại cho nhân dân trong khu vực.

Để bảo đảm giao thông phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Hòa Vang, UBND các xã: Hòa Liên, Hòa Bắc đã phối hợp với Ban QLDA đường Hồ Chí Minh kiểm tra thực tế, thống kê các hư hỏng và yêu cầu nhà thầu thi công khẩn trương triển khai thực hiện. Công tác sửa chữa đã hoàn thành vào ngày 2-2-2018 và được các bên lập biên bản xác nhận.

Cử tri xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) lo lắng trước việc chậm tiến độ và chưa khớp nối hạ tầng kỹ thuật các dự án trên địa bàn. Trong ảnh: Dự án kênh thoát lũ Hòa Liên (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) chậm tiến độ gần 2 năm.            Ảnh: Quốc Khải
Cử tri xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) lo lắng trước việc chậm tiến độ và chưa khớp nối hạ tầng kỹ thuật các dự án trên địa bàn. Trong ảnh: Dự án kênh thoát lũ Hòa Liên (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) chậm tiến độ gần 2 năm. Ảnh: Quốc Khải

Trả lại nguyên trạng hệ thống giao thông nội đồng

Cử tri huyện Hòa Vang phản ánh công trình đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi (đoạn qua thành phố Đà Nẵng) đã hoàn thiện và đi vào hoạt động nhưng đơn vị thi công vẫn chưa hoàn trả lại nguyên trạng hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và kênh mương thủy lợi trên địa bàn xã Hòa Tiến, gây ảnh hưởng đến sản xuất và đi lại của nhân dân, đề nghị thành phố sớm xử lý.

UBND thành phố cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các công việc liên quan đến hoàn trả hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và kênh mương thủy lợi bị ảnh hưởng của dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Cụ thể, hoàn trả các tuyến đường công vụ như ĐH4, Hòa Tiến - Hòa Phong. Về khắc phục kênh mương để phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2017-2018, UBND thành phố đề nghị Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục các điểm còn lại; giao UBND huyện Hòa Vang chỉ đạo các cơ quan chức năng giám sát việc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn những vướng mắc vượt thẩm quyền, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Xử lý lún, thảm nhựa các dự án tại xã Hòa Liên

Cử tri phản ánh hiện nay trên địa bàn xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) có nhiều khu tái định cư người dân đã xây dựng nhà ở ổn định nhưng cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện. UBND thành phố cho biết, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng đang điều hành các dự án Hòa Liên 3; Hòa Liên 4 - giai đoạn 1, 2, 3.

Hiện nay, Ban QLDA đã chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phạm vi đã thống nhất phương án xử lý lún và đã thảm nhựa. Phạm vi còn lại chưa thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thảm nhựa do đang tiếp tục tiến hành quan trắc và xử lý lún, sau khi các cơ quan chức năng tiến hành đánh giá quan trắc hết lún và thống nhất phương án xử lý lún thì Ban QLDA sẽ chỉ đạo hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Về việc mức đền bù đối với các hộ giải tỏa do ảnh hưởng 2 nhà máy thép Dana-Ý và Dana-Úc (xã Hòa Liên) quá thấp và hiện chưa có đất thực tế cho dân, UBND thành phố cho biết, thời gian qua, hoạt động của 2 nhà máy Thép Dana-Ý và Dana-Úc tại thôn Vân Dương 1 và Vân Dương 2 (xã Hòa Liên) đã có nhiều ý kiến của dư luận, ảnh hưởng đến cảnh quan, đời sống của nhân dân và không phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển tại khu vực.

Vì vậy, lãnh đạo thành phố đã thống nhất chủ trương không để 2 nhà máy Thép Dana-Ý và Dana-Úc tiếp tục hoạt động tại xã Hòa Liên; đồng thời thống nhất thu hồi, hủy bỏ chủ trương giải tỏa, di dời các hộ dân tại khu vực lân cận 2 nhà máy (tại Công văn số 1446/UBND-QLĐTư ngày 2-3-2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc liên quan đến tình hình hoạt động 2 nhà máy Thép Dana-Ý và Dana-Úc).

D.Minh tổng hợp

;
.
.
.
.
.
.