Đại đội 2, Khu II Hòa Vang đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

.

ĐNO - Sáng 25-8, UBND huyện Hòa Vang tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại đội 2, Khu II Hòa Vang theo Quyết định số 623/QĐ-CTN của Chủ tịch nước ngày 26-4-2018.

trao Bằng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và Cờ “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” đối với Đại đội 2 Khu II Hòa Vang cho Ban Liên lạc Đại đội 2 Khu II Hòa Vang.
 Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao Bằng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và Cờ “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” đối với Đại đội 2, Khu II Hòa Vang cho Ban Liên lạc Đại đội 2, Khu II Hòa Vang.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao Bằng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và Cờ “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” đối với Đại đội 2, Khu II Hòa Vang cho Ban Liên lạc Đại đội 2, Khu II Hòa Vang.       

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ khẳng định, 14 năm chiến đấu của Đại đội 2, Khu II Hòa Vang là một chặng đường đầy gian lao, thử thách và rực rỡ chiến công với biết bao trận đánh lẫy lừng, góp phần thực hiện thắng lợi lời Bác dạy: “Làm cho Hòa Vang trở thành một chấm son trên bản đồ Tổ quốc”.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, lịch sử thành phố Đà Nẵng hôm nay và mai sau luôn ghi nhận, trân trọng công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, trong đó có Đại đội 2, Khu II Hòa Vang; đồng thời mong đội ngũ cựu chiến binh của đơn vị phát huy truyền thống anh hùng, tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường, xứng đáng là những “Công dân kiểu mẫu” và “Gia đình cách mạng gương mẫu”, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đại đội 2 được thành lập ngày 18-7-1961, hoạt động tại 11 xã và thị trấn Túy Loan trên địa bàn khu Trung Hòa Vang.

Từ năm 1961 đến 1975, đơn vị đã chiến đấu hơn 300 trận, tiêu diệt hơn 1.000 tên địch, phá hủy 6 máy bay, 35 xe quân sự, phá tan 14 ấp chiến lược và khu đồn của Mỹ-ngụy.

Chiến công đầu tiên của Đại đội 2 tại khu dồn Nam Thành (xã Hòa Phong) đầu năm 1962 đã tiêu diệt, bắt sống và bắn bị thương gần 70 tên địch, mở ra khả năng tác chiến mới, mở rộng được hành lang, tạo điều kiện cho lực lượng ta phát triển.

Tiếp đến, những chiến công ở Gò Cà, La Bông, Dương Mẹo, Bồ Bản, Cổ Mân, Hầm Xẻ, Bình Kỳ… gây cho địch nhiều thiệt hại nặng nề. Với tư tưởng tấn công không ngừng, Đại đội 2 liên tục chiến đấu, tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, giành nhiều thắng lợi lớn.

Có thời điểm đơn vị tổ chức luồn sâu vào vùng địch hậu, diệt bọn chỉ điểm, ác ôn, gián điệp. Có thời điểm, cán bộ, chiến sĩ được phân chia xuống các xã, phối hợp với lực lượng du kích, kiên cường bám dân, bám đất, giết giặc giữ làng.

Trong mùa Xuân 1975, Đại đội 2 phối hợp tấn công, bức rút nhiều đồn bốt địch, xốc thẳng vào Trung tâm Huấn luyện Hòa Cầm, Chi khu cảnh sát, nhà máy dệt Hòa Thọ..., góp phần giải phóng quê hương Hòa Vang…               

                                                                     Tin và ảnh: LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.
.