Vượt sóng lớn, cứu 8 thuyền viên bị nạn

.

ĐNO - Khuya 8-9, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Da Nang MRCC) đã đưa 8 thuyền viên cùng tàu bị nạn ở khu vực vùng biên đánh bắt chung giữa Việt Nam - Trung Quốc về đất liền an toàn.

Bác sĩ thăm khám cho thuyền viên
Bác sĩ thăm khám cho các thuyền viên

Trước đó, lúc 15 giờ 40 ngày 7-9, Viet Nam MRCC nhận thông tin ông Phạm Thanh (trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) - thuyền trưởng tàu ĐNa 90397 TS cùng 7 thuyền viên khác khi đang hoạt động tại vị trí 18012N-108013E (khu đánh bắt cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc), cách Đà Nẵng khoảng 130 hải lý về hướng bắc thì tàu bị gãy trục láp, mất khả năng điều khiển. Thời tiết khu vực gió cấp 6 đến cấp 9, biển động mạnh đẩy tàu trôi dạt vô định.

Trước tình hình nguy cấp, Viet Nam MRCC dùng mọi biện pháp kêu gọi, hỗ trợ và động viên tinh thần các thuyền viên. Đến tối 7-9, Viet Nam MRCC điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng rời bến khẩn trương lên đường ứng cứu.

Đến 2 giờ ngày 8-9, tàu cứu nạn tiếp cận tàu bị nạn, các thủy thủ đã đưa 8 thuyền viên tàu ĐNa 90397 TS lên tàu SAR 412 để chăm sóc y tế, sau đó cùng lai dắt tàu ĐNa 90397 TS quay về Đà Nẵng. 

Đến 21 giờ ngày 8-9, tàu SAR 412 đưa 8 thuyền viên và tàu về đến Đà Nẵng an toàn.

HOÀNG SA

;
.
.
.
.
.
.