Sư đoàn Không quân 372 đóng góp tích cực vào phát triển Đà Nẵng

.

Ngày 5-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa đến thăm và làm việc với Ban Chỉ huy Sư đoàn Không quân 372 (Sư đoàn 372), Quân chủng Phòng không - Không quân.

Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung; Đại tá Trương Chí Lăng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (thứ ba, từ phải sang) tặng quà lưu niệm cho Sư đoàn 372.                   Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (thứ ba, từ phải sang) tặng quà lưu niệm cho Sư đoàn 372. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa ghi nhận và biểu dương Sư đoàn 372 trong thời gian qua, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đã chung tay với thành phố trong quá trình chỉnh trang, phát triển đô thị cũng như góp phần phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; đặc biệt là đóng góp to lớn vào sự thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa mong muốn trong thời gian đến, Sư đoàn 372 tiếp tục đồng hành cùng chính quyền thành phố để khai thác tốt các công trình tại sân bay quốc tế Đà Nẵng; đồng thời ủng hộ thành phố trong việc triển khai xây dựng nhà ga T3 tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết, hiện thành phố đang thuê các đơn vị tư vấn, lập quy hoạch phát triển tổng thể thành phố, trong đó sẽ khớp nối hạ tầng đô thị có liên quan đến đất quốc phòng; vì vậy thành phố mong muốn Sư đoàn 372 đồng hành, ủng hộ chủ trương của thành phố.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị Sư đoàn 372 tiếp tục rà soát lại quỹ đất được giao, khai thác hiệu quả, đúng mục đích, tránh lãng phí trong quản lý sử dụng.

Liên quan đến việc chuyển giao 10ha đất thuộc quản lý của Sư đoàn 372 để xây dựng trường học tại phường An Khê, quận Thanh Khê, theo yêu cầu hoán đổi đất của Bộ Quốc phòng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị quận Thanh Khê khảo sát nhu cầu thực tế, báo cáo lãnh đạo thành phố xem xét về sự cần thiết để mở thêm trường học tại khu vực này.

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2018) và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2018), thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chúc cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372 luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội giao, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Như Xuân, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Không quân 372 báo cáo với Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Theo đó, được sự nhất trí của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không-Không quân, đến nay Sư đoàn 372 đã bàn giao 12 điểm đất quốc phòng với tổng diện tích hơn 97ha để thành phố phát triển kinh tế-xã hội, trong đó chủ yếu là Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng vụ hàng không Miền Trung, Nhà máy nước Sân bay, trạm xe buýt nhanh, mở rộng quốc lộ 1A, đường Nguyễn Tri Phương...

Chia sẻ với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng về những thông tin cử tri phản ánh không đúng sự thật tại các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố rằng đất quốc phòng tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng sử dụng không đúng mục đích, có hiện tượng phân lô bán nền trong sân bay, Đại tá Phạm Như Xuân cho biết các báo mạng đăng tải thông tin này làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không-Không quân.

Đại tá Phạm Như Xuân khẳng định, từ năm 2003 đến nay, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không-Không quân và sự nhất trí của chính quyền thành phố Đà Nẵng, Sư đoàn 372 đã phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố thu hồi đất quốc phòng, chuyển mục đích sử dụng đúng quy định, quy hoạch khớp nối các khu gia đình quân nhân phù hợp với quy hoạch chung của thành phố và bàn giao cho thành phố quản lý.

Đại tá Phạm Như Xuân cho biết, những năm qua, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Sư đoàn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng thành công trận địa lòng dân, xứng đáng là đơn vị điển hình của Quân chủng Phòng không-Không quân về xây dựng mối đoàn kết quân-dân; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “xóa đói, giảm nghèo”; tham gia phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, các hoạt động văn hóa-thể thao và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do thành phố và Quân chủng Phòng không-Không quân phát động, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

ĐẶNG NỞ
 

;
;
.
.
.
.
.
.