Thúc đẩy quan hệ hợp tác Đà Nẵng với các địa phương Hàn Quốc

.

Ngày 28-12, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung chủ trì buổi tiếp đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc do ông Kim Sung Tae, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Đảng Tự do Hàn Quốc nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Bá Sơn.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (thứ 5, từ phải sang) tiếp ông Kim Sung Tae, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Đảng Tự do Hàn Quốc. Ảnh: Q.KHẢI
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (thứ 5, từ phải sang) tiếp ông Kim Sung Tae, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Đảng Tự do Hàn Quốc. Ảnh: Q.KHẢI

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng; bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Hàn Quốc nói chung, Đà Nẵng và các địa phương của Hàn Quốc nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Đến nay, doanh nghiệp Hàn Quốc có 144 dự án của đầu tư vào thành phố Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư đăng ký 604,3 triệu USD, lượng khách du lịch Hàn Quốc đến với Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 801.792 lượt.

Thành phố Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác với 5 địa phương của Hàn Quốc: Daegu, Changwon, Hwaseong, Seoul, Gyeongsan. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung hy vọng các đại biểu Quốc hội Hàn Quốc, nhất là ông Kim Sung Tae và các đại biểu Đảng Tự do, tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ Chính phủ và các địa phương, doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường thúc đẩy quan hệ với Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng; đóng vai trò cầu nối, giới thiệu các doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng ở các lĩnh vực: công nghệ cao, công nghệ thông tin, xây dựng thành phố thông minh…

Ông Kim Sung Tae bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Đà Nẵng trong những năm qua và vui mừng trước mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và các địa phương của Hàn Quốc ngày càng hiệu quả. Ông Kim Sung Tae đề nghị thời gian tới giữa Đà Nẵng và các địa phương của Hàn Quốc cần hợp tác chặt chẽ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực như: giáo dục, giao lưu văn hóa, y tế, thương mại, trao đổi nguồn nhân lực…

Ông Kim Sung Tae cho biết bản thân ông cùng các đảng viên Đảng Tự do Hàn Quốc rất chú trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc với Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng; đồng thời khẳng định thời gian tới sẽ tích cực tạo cầu nối giao lưu, hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp từ Hàn Quốc với thành phố Đà Nẵng.

QUỐC KHẢI

;
;
.
.
.
.
.