Đóng góp cho sự phát triển của thành phố

.

Trong những năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Doanh nghiệp (DN) kiều bào thành phố đã làm cầu nối vận động kiều bào khắp nơi trên thế giới đã đóng góp sức lực vào sự phát triển của thành phố với nhiều hoạt động thiết thực.

Thành viên Câu lạc bộ Doanh nghiệp kiều bào thành phố tham gia chương trình chạy marathon.
Thành viên Câu lạc bộ Doanh nghiệp kiều bào thành phố tham gia chương trình chạy marathon.

8 năm trước, sau khi nghỉ hưu, ông Bảo Hòa, kiều bào Mỹ đã quyết định về Đà Nẵng là nơi chôn nhau cắt rốn định cư dài hạn và làm ăn ở quê hương. Cũng từ đây, năm 2013, ông thành lập Công ty TNHH Caracoli CRC, nay đã đổi thành Công ty Vinatech Connect. Ông Hòa tâm sự: “Cộng đồng ở nước ngoài lúc nào cũng hướng về quê hương. Như bản thân tôi, hiểu cái gì, biết cái gì đều mong muốn đem về Đà Nẵng hoặc Việt Nam để hỗ trợ người Việt”.

Chính vì vậy, khi tham gia CLB DN kiều bào thành phố, ông nhiệt tình tham gia với vai trò Phó Chủ nhiệm CLB DN kiều bào thành phố, trở thành “cầu nối” sẻ chia thông tin, hiểu biết về kinh tế, thương mại và xã hội ở Đà Nẵng cũng như những kinh nghiệm đã trải qua. Đồng thời, ông cùng công ty TNHH Vinatech Connect đã tư vấn, hướng dẫn 6 công ty, tập đoàn lớn từ nước ngoài đến Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng để nghiên cứu thị trường và lập dự án đầu tư trong năm 2018.

Có thể nói, thời gian qua, CLB DN kiều bào thành phố đã góp phần quan trọng trong việc vận động kiều bào tham gia đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục của thành phố; tích cực tham gia ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật theo hướng bảo vệ và tăng thêm quyền lợi của người Việt Nam ở nước ngoài.

Tiêu biểu, ông Danny Nguyễn, kiều bào Mỹ, tìm hiểu khả năng đầu tư trường quốc tế tại Đà Nẵng; ông Alfonso Ninh Tiến Lê,  kiều bào Thái Lan, giới thiệu Tập đoàn TPI Polene Power, đề xuất giải pháp cho Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố Đà Nẵng...

Thành phố cũng tranh thủ sự hỗ trợ của những kiều bào có uy tín; đơn cử bà Nguyễn Đài Trang,  kiều bào Canada, thành viên Hội đồng Thương mại Canada - Việt Nam, đã hỗ trợ tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư tại Canada nhân chuyến công tác của lãnh đạo thành phố.

“Mỗi thành viên trong CLB DN kiều bào thành phố đều có ít nhất một công việc thương mại. Vì vậy, các kiều bào khi trao đổi thông tin, ý tưởng, phương án về thương mại ở Đà Nẵng với CLB DN kiều bào thành phố đều có niềm tin rất lớn. Qua đó, một số kiều bào đã đến sinh sống và lập nghiệp trong những năm qua nhờ kênh thông tin của CLB DN kiều bào thành phố”, ông Hòa phấn khởi.

Bên cạnh đó, ông Hòa cho biết thêm, CLB DN kiều bào thành phố còn tham gia vào những chương trình xã hội như xây dựng CLB ngoại ngữ; chương trình chạy bộ marathon; phong trào thực phẩm sạch, rau xanh, nguyên chất; gầy dựng phong trào trồng cây xanh ven biển...

Theo báo cáo của Sở Ngoại vụ thành phố, hiện có 102 doanh nghiệp kiều bào đầu tư kinh doanh tại địa bàn thành phố Đà Nẵng với số vốn đăng ký gần 2.000 tỷ đồng. Ngành nghề hoạt động đa dạng, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như: tư vấn đầu tư - xây dựng, bất động sản, sản xuất năng lượng kỹ thuật cao, gia công phần mềm, giáo dục, khách sạn lưu trú, sản xuất - kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch…

Vốn đầu tư tập trung nhiều ở loại hình đầu tư - xây dựng, kinh doanh bất động sản, khách sạn, dịch vụ du lịch. Về loại hình doanh nghiệp, có 8 doanh nghiệp kiều bào đăng ký hình thức doanh nghiệp tư nhân, còn lại là đăng ký kinh doanh theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên.

Năm 2015, CLB DN kiều bào thành phố được thành lập từ chính nhu cầu của các DN Việt kiều về nước làm ăn, kinh doanh tại thành phố Đà Nẵng. Từ đây, CLB DN kiều bào thành phố đã trở thành cầu nối để các DN Việt kiều tại Đà Nẵng giao lưu, gặp gỡ, hợp tác đầu tư, kinh doanh; đồng thời, tạo ra đầu mối liên kết, hướng dẫn các DN kiều bào và các doanh nghiệp tại Đà Nẵng hợp tác làm ăn trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi với mục đích góp phần xây dựng, phát triển kinh tế thành phố và lợi ích của chính các doanh nghiệp Việt kiều.

Bài và ảnh: NAM BÌNH

;
;
.
.
.
.
.