Chính trị - Xã hội

Sớm hoàn thành dự án Hành lang Kinh tế Đông-Tây 2

08:21, 17/01/2019 (GMT+7)

Kêu gọi các doanh nghiệp Canada đầu tư vào Đà Nẵng

Chiều 16-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa tiếp ông Surachai Liengboonlertchai, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ và Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cùng dự buổi tiếp.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng với đoàn công tác của Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan. 		Ảnh: LAM PHƯƠNG
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng với đoàn công tác của Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa giới thiệu khái quái tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2018. Về quan hệ với Thái Lan, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa thông báo hiện nay Đà Nẵng đang xúc tiến thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Khon Kaen và tỉnh Phuket. Việc thiết lập quan hệ hữu nghị này được Chính phủ Việt Nam ủng hộ và hy vọng sẽ đem lại những hiệu quả thiết thực, góp phần đưa quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Thái Lan đi vào chiều sâu. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cũng mong muốn ông Surachai Liengboonlertchai và đoàn công tác góp thêm tiếng nói ủng hộ mối quan hệ giữa Đà Nẵng và hai tỉnh Khon Kaen và Phuket sớm được thiết lập chính thức và ngày càng phát triển.

Hiện nay, Đà Nẵng đang xây dựng Hành lang Kinh tế Đông-Tây 2 đi từ Đà Nẵng – cửa khẩu Đak-ốc (tỉnh Quảng Nam)-huyện Đăc Chưng (tỉnh Sekong)-thị xã Pakse (tỉnh Champasak, Lào)-Ubon Ratchathani (Thái Lan). Tại đây có thể nối vào hệ thống giao thông của Thái Lan. Sự có mặt của Hành lang Kinh tế Đông-Tây 2 sẽ thuận lợi về nhiều mặt trong vận chuyển hàng hóa, hành khách, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa giữa 3 nước Việt Nam-Lào-Thái Lan. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa bày tỏ mong muốn ông Surachai Liengboonlertchai góp phần thúc đẩy để dự án Hành lang Kinh tế Đông-Tây 2 sớm hoàn thành. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa mong muốn ông Surachai Liengboonlertchai sẽ giới thiệu Đà Nẵng đến các nhà đầu tư và doanh nghiệp Thái Lan tìm hiểu, đầu tư vào Đà Nẵng.

Đồng tình với Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, ông Surachai Liengboonlertchai cho rằng việc xây dựng Hành lang Kinh tế Đông-Tây 2 giúp hai nước Việt Nam-Thái Lan rút ngắn khoảng cách, thuận lợi hơn trong việc hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa. Đây cũng là dự án thiết thực, nằm trong chương trình phát triển của Thái Lan. Ông Surachai Liengboonlertchai cam kết sẽ có ý kiến với Chính phủ Thái Lan tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ nhập cảnh, giao lưu giữa hai nước Việt Nam-Thái Lan. Ông Surachai Liengboonlertchai cũng bày tỏ vui mừng khi người dân Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng, ngày càng quan tâm đến tiếng Thái. Hằng năm, Thái Lan đều gửi tình nguyện viên sang giảng dạy tiếng Thái tại Đại học Đà Nẵng.

Ngày 16-1, tại buổi tiếp bà Deborah Paul, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng trong năm qua, đồng thời cho biết, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 14-1-2019 đem lại nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng trong việc gia nhập thị trường thế giới. Đà Nẵng cũng như cả nước đang có những chuẩn bị chu đáo để thực hiện hiệp định này. Trước tình trạng chỉ có một số ít doanh nghiệp nhỏ của Canada đầu tư vào Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên hy vọng với cương vị của mình, bà Deborah Paul sẽ hỗ trợ Đà Nẵng trong việc giới thiệu và xúc tiến các doanh nghiệp tại Canada đầu tư vào Đà Nẵng trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên (phải) tiếp bà Deborah Paul.                         Ảnh: LAM PHƯƠNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên (phải) tiếp bà Deborah Paul. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Bà Deborah Paul cho biết Việt Nam hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của Canada tại ASEAN; vì vậy hy vọng trong tương lai, giữa Đà Nẵng và các địa phương, doanh nghiệp của Canada sẽ có những hợp tác mạnh mẽ hơn nữa để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Canada cũng đang phát triển mạnh các lĩnh vực mà Đà Nẵng quan tâm như: Giáo dục, công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ thông tin. (LAM PHƯƠNG)

Chiều 16-1, tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) và trẻ em bất hạnh thành phố (cơ sở 3, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang), bà Deborah Paul, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam đến thăm và khánh thành, bàn giao công trình phòng học, phục hồi chức năng, chăm sóc y tế cho NNCĐDC với kinh phí 89 triệu đồng. Đây là công trình hoạt động nhân đạo của Đại sứ Canada tại Việt Nam, hỗ trợ xây dựng trong chuyến thăm của tàu Hải quân Hoàng gia Canada tại Đà Nẵng ngày 26-9-2018. (THU THẢO)
 

.