Hội Đông y thành phố tổ chức kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

.

Chiều 27-2, Hội Đông y thành phố tổ chức kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, tổng kết công tác năm 2018 và phát động thi đua năm 2019.

Theo báo cáo, Hội các cấp cùng các cơ sở đông y trên địa bàn thành phố đã chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gần 20.000 lượt bệnh nhân với tổng kinh phí 918 triệu đồng; xây dựng vườn thuốc nam mẫu (tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) với 60 loại cây thuốc; hỗ trợ vật chất và tinh thần cho trẻ em bị bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng. Năm 2019, Hội phát động phong trào trồng cây thuốc nam với tiêu chí “Bảo tồn và phát triển dược liệu sạch, an toàn”, vận động nhân dân trồng và sử dụng thuốc nam theo mô hình “Cây thuốc vườn nhà”…

Dịp này, Ban Chấp hành Hội công bố quyết định thành lập Chi hội Các bác sĩ, dược sĩ không đương chức  thành phố Đà Nẵng, Chi hội Bệnh viện 199 và Chi hội Bệnh viện Giao thông vận tải. 

Tại lễ kỷ niệm, 28 cán bộ, hội viên được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thừa kế, phát huy, phát triển nền đông y Việt Nam”, 19 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Trung ương Hội Đông y Việt Nam; 10 tập thể, cá nhân được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng bằng khen.

LÊ VĂN THƠM
 

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.