Quận Sơn Trà với Ngày Biên phòng toàn dân

.

Trong 10 năm qua, các địa phương, đơn vị và nhân dân trên địa bàn quận Sơn Trà đã gắn kết nhiệm vụ công tác biên phòng với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng góp phần nâng cao dân trí, cải thiện đời sống dân sinh cũng như tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân về xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Trà giúp ngư dân kéo tàu thuyền lên bờ tránh bão.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Trà giúp ngư dân kéo tàu thuyền lên bờ tránh bão.

Đến nay, quận Sơn Trà đã chỉ đạo thành lập 82 tổ tàu thuyền với 481 phương tiện, trong đó có 60 tổ với 346 tàu khai thác hải sản xa bờ để hỗ trợ nhau trong đánh bắt hải sản, cứu hộ, cứu nạn và giúp lực lượng biên phòng làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Quận cũng duy trì trung đội dân quân tự vệ biển gồm 4 tàu với 31 dân quân và huy động thêm 40 tàu, thuyền đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền. Đặc biệt, sẵn sàng huy động 20 tàu có chiều dài hơn 17m và có công suất trên 400CV cùng 220 ngư dân sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền khi có lệnh. Các chủ phương tiện và lực lượng dân quân biển được huấn luyện, nắm chắc nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển.

Ông Nguyễn Hiền (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), chủ tàu cá ĐNa 90242 TS, Trung đội trưởng dân quân biển, cho hay: “Trong tổ khai thác hải sản của chúng tôi có 3 tàu cá và 18 lao động và đều tham gia lực lượng dân quân biển. Chúng tôi tham gia đầy đủ các đợt huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị nên mỗi khi ra khơi, đều phát huy vai trò, trách nhiệm trong giữ gìn chủ quyền biển, đảo, nhất là thông tin tình hình tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển, đảo và vùng lãnh hải cho lực lượng biên phòng.

Đồng thời, chúng tôi chủ động phát hiện, báo cáo kịp thời và phối hợp với các lực lượng khác ngăn chặn các hoạt động khai thác, đánh bắt sai quy định làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản, an ninh trên biển... Mỗi khi có áp thấp nhiệt đới hoặc bão, Đồn Biên phòng Sơn Trà duy trì liên lạc qua hệ thống icom, hướng dẫn tìm nơi tránh, trú bão an toàn và huy động tìm kiếm, cứu kéo các tàu bị nạn”.

Thiếu tá Văn Đức Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Trà cho biết, đồn đã tổ chức ký cam kết thông tin liên lạc biển với 189 phương tiện khai thác hải sản xa bờ, quy định mật danh báo tọa độ trên biển, tạo thuận lợi cho công tác nắm, tham mưu, xử lý tình hình trên biển kịp thời, hiệu quả. Hằng năm, Đồn Biên phòng Sơn Trà phối hợp với Công an quận xây dựng kế hoạch và chỉ đạo công an, tổ biên phòng ở 4 phường biên giới biển (Thọ Quang, Mân Thái, Nại Hiên Đông, Phước Mỹ) tham mưu phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... tại các khu dân cư. Qua đó, nhân dân đã cung cấp cho các lực lượng chức năng hơn 1.500 nguồn tin có giá trị, giúp điều tra lãm rõ hàng trăm vụ phạm pháp hình sự và các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới biển của quận...

Đồn Biên phòng Sơn Trà còn phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, quản lý chắc địa bàn. Cụ thể, đơn vị đã điều tra, xử lý 44 vụ việc với 65 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 2.047 viên ma túy tổng hợp, 7,5gam heroin, 25 gói cần sa, 37kg chất nổ, 1 súng điện; ra quyết định xử phạt hành chính 528 vụ việc với 660 đối tượng, phạt tiền 805 triệu đồng.

Đồn cũng tổ chức các hoạt động an sinh xã hội với tổng số tiền 151 triệu đồng, điển hình như phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà vận động chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”; qua đó, đã xây dựng 26 nhà đại đoàn kết, trao tặng phương tiện sinh kế cho 3 hộ đặc biệt nghèo... Đồn còn phối hợp với các địa phương, hội, đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... chào mừng Ngày Biên phòng toàn dân, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, tạo mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng phát triển.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà thông tin, hằng năm, quận Sơn Trà đã tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung của Ngày Biên phòng toàn dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; đặc biệt là giữ vững chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển. Thời gian đến, quận Sơn Trà đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới biển” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phát huy xây dựng các chương trình, đề án, dự án về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn khu vực biên giới biển.

Bài và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.