Lãnh đạo thành phố tiếp các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp

.

Chiều 1-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa bày tỏ mong muốn Đại sứ Umeda Kunio tiếp tục giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đến Đà Nẵng tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư; đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ hết sức để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản phát triển thuận lợi. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa khẳng định, ngay sau cuộc Tọa đàm mùa Xuân 2019, thành phố sẽ tiến hành rà soát lại tất cả quỹ đất, các dự án đang triển khai, kể cả đất khu công nghiệp để khai thác tối đa quỹ đất cho phát triển kinh tế. Thành phố sẽ lựa chọn nhà đầu tư ở lĩnh vực đúng với định hướng phát triển của thành phố. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị, trong tương lai, các công ty Nhật Bản tại Đà Nẵng cần tăng cường hoạt động tuyển dụng các du học sinh từ Nhật Bản về hoặc các lao động có trình độ tiếng Nhật, tạo động lực cho người dân tiếp tục theo học tiếng Nhật.

Đại sứ Umeda Kunio đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực; đồng thời chúc mừng Đà Nẵng đã tổ chức thành công Tọa đàm mùa xuân 2019. Đây là cơ hội để nhiều nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Nhật Bản tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư. Đại sứ Umeda Kunio cho rằng môi trường đầu tư tại Đà Nẵng rất thuận lợi; đồng thời cam kết sẽ tiếp tục giới thiệu, kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp tại Nhật Bản đến tìm kiếm cơ hội hợp tác. (LAM PHƯƠNG)

* Tối ngày 1-3, tại khách sạn Novotel, Công ty Universal Alloy Corporation (UAC) ra mắt dự án nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ SUNSHINE với tổng vốn đầu tư 170 triệu USD. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí mong muốn ông Kevin Loebbaka sẽ đóng góp một phần công sức vào sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cũng đánh giá cao  việc UAC chọn Đà Nẵng là nơi đầu tư nhà máy, lãnh đạo thành phố tin tưởng UAC và  giám đốc điều hành UAC, Kevin Loebbaka sẽ sớm đưa nhà máy đi vào hoạt động và trong thời gian ngắn nhất sản phẩm UAC sẽ có mặt trên thị trường từ nhà máy UAC đầu tư tại Đà Nẵng.

UAC là nhà sản xuất linh kiện máy bay hàng đầu thế giới cho các công ty hàng không như Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier và các chuỗi cung ứng liên quan. Sau khi đi vào hoạt động, UAC Việt Nam ban đầu sẽ cung cấp các bộ phận thân máy bay cho các máy bay Boeing Boeing 787, 777, 737, động cơ cho Rolls Royce tại Đà Nẵng. Dự kiến, UAC Việt Nam sẽ sản xuất hơn 4.000 bộ phận khác nhau và sẽ được xuất khẩu sang Bắc Mỹ, EU và Malaysia.

Với mục đích xuất khẩu 100% sản phẩm được sản xuất tại Đà Nẵng sang thị trường hàng không vũ trụ trên thế giới, UAC sẽ phát triển các nhà cung cấp tại Đà Nẵng để cung cấp công nghiệp, hậu cần và các dịch vụ cơ sở khác. Thêm vào đó, việc hợp tác chặt chẽ với các trường đại học kỹ thuật và dạy nghề Đà Nẵng trong việc phát triển ngành hàng không vũ trụ cũng sẽ được tập đoàn này đẩy mạnh. Đây được xem là cơ hội lớn cho sự phát triển kinh tế-xã hội Đà Nẵng. Theo ông Kevin Loebbaka, giám đốc điều hành UAC: UAC sẽ đầu tư 170 triệu đô-la vào các cơ sở sẽ được xây dựng tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. UAC sẽ tuyển dụng từ 650 đến 1.200 nhân sự tại Khu Công nghệ cao. Một số lượng lớn các kỹ sư sẽ cần để hỗ trợ sản xuất của UAC, với trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực cơ khí, điện, tự động hóa, chất lượng, công nghiệp, thử nghiệm không phá hủy.  (Thành Lân)

* Cùng ngày, tiếp và làm việc với Đại biện lâm thời Singapore tại Việt Nam Tan Weiming, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ khẳng định Đà Nẵng xem Singapore là đối tác đầu tư hàng đầu và đã ký kết nhiều Biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác Singapore; đồng thời mong muốn Đại biện lâm thời Tan Weiming hỗ trợ quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến người dân, doanh nghiệp Singapore, đưa các đoàn doanh nghiệp Singapore đến Đà Nẵng để tìm hiểu cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, dược phẩm, thiết bị y tế… Đối với vấn đề khởi nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị Đại biện lâm thời Tan Weiming giới thiệu một số quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, trung tâm khởi nghiệp... để xúc tiến hợp tác với Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, ông Tan Weiming cho biết các doanh nghiệp Singapore đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư lâu dài trong lĩnh vực dịch vụ, bất động sản, du lịch, khởi nghiệp kỹ thuật số, công nghệ mới... ở Đà Nẵng.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh làm việc với Công ty TNHH Alton International Enterprise về dự án Nhà máy sản xuất máy nén khí và robot hút bụi tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Đây là dự án có vốn đầu tư ban đầu đạt 87,5 triệu USD, triển khai trên tổng diện tích 10,6ha. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị Công ty Alton đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu được cấp giấy phép xây dựng vào ngày 30-4 và bắt đầu được khởi công vào tháng 6. (KHANG NINH)

 

;
;
.
.
.
.
.