Lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết Bunpimay (Lào)

.

ĐNO - Sáng 5-4, thăm, chúc mừng Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại Đà Nẵng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2019 của nhân dân các dân tộc Lào (13 đến 15-4), thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng đón Tết cổ truyền đầm ấm, hạnh phúc; đồng thời chúc mừng những thành tựu của nước CHDCND Lào trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt-Lào ngày càng khắng khít; chúc mừng Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại Đà Nẵng có nhiều hoạt động kết nối giúp tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Đà Nẵng và các địa phương của Lào; đồng thời khẳng định thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ du học sinh Lào tại Đà Nẵng; ủng hộ các hoạt động hữu nghị giữa Đà Nẵng và các địa phương của Lào.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên (thứ tư từ trái qua) chúc tết cổ truyền Bunpimay cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên (thứ tư từ trái qua) chúc Tết cổ truyền Bunpimay Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng

Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Viengxay Phommachanh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đà Nẵng dành cho đất nước Lào; đồng thời đánh giá cao các chương trình hợp tác phát triển mà Đà Nẵng dành cho các địa phương của Lào.

Tổng Lãnh sự Viengxay Phommachanh cho biết, hiện ở Đà Nẵng có hơn 460 du học sinh Lào theo học. Các du học sinh Lào được thành phố quan tâm, giúp đỡ về nhiều mặt; điều kiện học tập và sinh sống ngày càng được nâng cao.

Tổng Lãnh sự Viengxay Phommachanh mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung để mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt-Lào ngày càng phát triển.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.