Tuổi trẻ năng động, sáng tạo

.

Đoàn phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) có nhiều cách làm thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia.

Tuổi trẻ Hòa Khánh Bắc hiến máu tình nguyện.
Tuổi trẻ Hòa Khánh Bắc hiến máu tình nguyện.

Ban Chấp hành Đoàn phường Hòa Khánh Bắc xác định hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là một nội dung trọng tâm trong chương trình công tác hằng năm. Đoàn phường vừa tổ chức tư vấn, tập huấn kiến thức khởi nghiệp, vừa tạo điều kiện, hướng dẫn làm hồ sơ và tín chấp cho thanh niên được vay vốn khởi nghiệp từ các kênh lãi thấp.

Đơn cử, Đoàn phường hỗ trợ anh Nguyễn Minh Công (tổ 56) vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội để mở cơ sở kinh doanh cà-phê và thức ăn sáng. Với mô hình này, bước đầu, anh Công đạt lãi ròng hơn 300.000 đồng/ngày và tạo việc làm cho 3 lao động. Với 100 triệu đồng được vay ưu đãi, anh Vũ Thành Đạt (tổ 11) đầu tư mở rộng trang trại tổng hợp tại xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang), tăng thêm thu nhập mỗi năm hơn 70 triệu đồng… 

Song song, hằng năm, Đoàn phường Hòa Khánh Bắc tổ chức trao đổi kinh nghiệm thực tế với doanh nhân trẻ và gương thanh niên khởi nghiệp đạt hiệu quả cao; qua đó ĐVTN học hỏi, vận dụng vào đời sống thực tế của mình.

Bí thư Đoàn phường Đinh Quang Trường chia sẻ: “Chúng tôi vận động các chủ doanh nghiệp trên địa bàn ưu tiên tuyển dụng lao động đối với thanh niên địa phương; nhờ vậy, giúp nhiều bạn trẻ có việc làm trong các công ty, đơn vị”.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đoàn phường thường xuyên liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) cùng nhiều cơ quan, đơn vị để nắm nhu cầu tuyển dụng và đăng tải trên trang tin điện tử “Giới thiệu việc làm” của Đoàn phường và bản tin “Giới thiệu việc làm - Đào tạo nghề” đặt tại cơ quan phường. Qua nguồn thông tin này, nhiều thanh niên địa phương đã xin được việc làm và có thu nhập ổn định, trong đó có trường hợp anh Trần Ngọc Khoa (tổ 79) xin được việc làm tại Nhà máy Gấu Đỏ (Khu Công nghiệp Hòa Khánh) với mức lương gần 6 triệu đồng/tháng.

Hằng năm, tuổi trẻ Hòa Khánh Bắc tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, khuyến học với những cách làm thiết thực; không chỉ duy trì phong trào “Nuôi heo đất” ở 34 chi đoàn trong toàn phường mà còn tổ chức góp tiền, vận động kinh phí mua quà tặng đối tượng chính sách, hỗ trợ hộ nghèo, giúp đỡ những người già yếu, neo đơn, khuyết tật, hoặc gặp khó khăn, hoạn nạn.

Gần đây nhất, ĐVTN phường tự nguyện đóng góp kinh phí, kết hợp vận động các nhà hảo tâm ủng hộ tổng cộng gần 30 triệu đồng và hỗ trợ công lao động để sửa chữa nhà cho hộ chị Nguyễn Thị Phương Linh (tổ 50). Công trình mang tên “Ngôi nhà đoàn viên” đầy ý nghĩa này vừa hoàn thành trước Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Trong ngôi nhà còn thơm mùi vôi mới, chị Phương Linh xúc động: “Nhờ có ĐVTN giúp đỡ, gia đình tôi hết nỗi lo nắng dọi, mưa dột. Từ đó, tôi càng hăng hái hưởng ứng các hoạt động Đoàn tại địa phương”.

Đặc biệt, Đoàn phường Hòa Khánh Bắc còn nổi bật về thành tích hiến máu tình nguyện, vượt gấp đôi chỉ tiêu hằng năm. Không chỉ tham gia các đợt hiến máu định kỳ, ĐVTN phường còn thành lập CLB “Những giọt máu hồng” để sẵn sàng hiến máu cứu người bất cứ lúc nào. Trong đó, nhiều thành viên đã hơn 20 lần hiến máu; tiêu biểu, Chủ nhiệm CLB Nguyễn Hữu An và Phó Chủ nhiệm CLB Trịnh Ngọc Văn đều đã 27 lần hiến máu tình nguyện.            

Không những vậy, tuổi trẻ Hòa Khánh Bắc còn ghi đậm dấu ấn trong các hoạt động bảo vệ môi trường, làm công trình dân vận, xây dựng đường giao thông nông thôn, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị… Nhận xét về công tác Đoàn và phong trào thanh niên nơi đây, Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Duy Minh khẳng định, Đoàn phường Hòa Khánh Bắc là đơn vị vững mạnh toàn diện với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia. Với những thành tích ấy, Đoàn phường Hòa Khánh Bắc vừa vinh dự nhận cờ “Đơn vị 5 năm xuất sắc dẫn đầu giai đoạn 2014 - 2018”.  

Bài và ảnh: LÊ VĂN

;
;
.
.
.
.
.