Hà Nội và Đà Nẵng thắt chặt hợp tác, phát triển nhiều lĩnh vực

.

ĐNO - Đây là khẳng định của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và Hà Nội tại hội nghị hợp tác-phát triển giữa Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội diễn ra vào sáng 20-7, tại thành phố Đà Nẵng. 

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đồng chủ trì.

Cùng tham dự về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội.

Về phía thành phố Đà Nẵng có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu mở đầu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa khẳng định, thành phố Hà Nội và Đà Nẵng có nhiều điểm tương đồng có thể hỗ trợ rất tốt cho nhau trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa tin tưởng, hội nghị sẽ giúp mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Hà Nội và Đà Nẵng ngày càng thực chất, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết, trong thời gian qua, thành phố Hà Nội và Đà Nẵng đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thông qua các hội nghị, hội thảo do Trung ương tổ chức và các hoạt động của Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương...

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa Đà Nẵng và Hà Nội thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của hai địa phương và cả nước. 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thảo luận và thống nhất chương trình hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới. Theo đó, trên cơ sở chỉ đạo tại Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, hai thành phố tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội trong sạch, vững mạnh; cùng chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, vận hành hệ thống và xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng văn kiện đại hội và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) "về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". 

Dịp này, thành phố Hà Nội đóng góp 3 tỷ đồng vào
Dịp này, thành phố Hà Nội đóng góp 3 tỷ đồng vào "Quỹ đền ơn đáp nghĩa" của thành phố Đà Nẵng.

Về hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, hai địa phương thống nhất chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp, trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước và cơ chế chính sách trên các lĩnh vực mà hai thành phố có thế mạnh; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai thành phố gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội đầu tư trên địa bàn...

Trên lĩnh vực thương mại, công nghiệp, hai địa phương đẩy mạnh thực hiện chương trình hợp tác phát triển thương mại điện tử giữa hai thành phố, chú trọng phát triển logistics điện tử (e-logistics), tiếp tục phối hợp, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp, thương mại; tiếp tục hợp tác trao đổi thông tin về phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thiết lập chế độ thông tin thường xuyên về sản xuất, thị trường tiêu thụ để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng của 2 thành phố trong xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, liên kết và tiêu thụ sản phẩm.

Đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao; phối hợp trao đổi thông tin, phát triển chuyên môn và dịch vụ y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ; trao đổi kinh nghiệm cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ nhân lực có năng lực, phẩm chất, đạo đức.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội chụp hình lưu niệm với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội chụp hình lưu niệm với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Đặc biệt, trên lĩnh vực hợp tác phát triển du lịch, hai thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa ngành Du lịch các tỉnh, thành: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020; thỏa thuận hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch giữa Sở Du lịch Đà Nẵng và Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại Du lịch Hà Nội giai đoạn 2018-2022. 

Trước hội nghị, lãnh đạo thành phố Hà Nội và Đà Nẵng đến đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm thành phố, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27-7.
Trước hội nghị, lãnh đạo thành phố Hà Nội và Đà Nẵng đến đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm thành phố, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27-7.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ của thành phố Hà Nội đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua; bày tỏ ấn tượng về sự phát triển mọi mặt của thành phố Hà Nội trong những năm gần đây và đánh giá cao các chương trình hợp tác giữa Đà Nẵng và Hà Nội đã, đang và sẽ phối hợp thực hiện.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa khẳng định, đối với những vấn đề hai địa phương phối hợp đã và đang làm tốt thì cần phát huy hơn nữa trong thời gian đến, nhất là cần sự lắng nghe, trao đổi, chia sẻ lẫn nhau để tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực mà cả hai địa phương có thế mạnh. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao thành tựu thành phố Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là các Chương trình "Thành phố 5 không", "Thành phố 3 có”, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, công tác dân vận… Đây là những nội dung mà trong quá trình trao đổi, hợp tác, thành phố Hà Nội cần học tập kinh nghiệm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng nêu một số hạn chế mà Đà Nẵng còn tồn tại cần khắc phục, trong đó những bài học kinh nghiệm từ Hà Nội là điều kiện thuận lợi để hai địa phương cùng nghiên cứu để giải quyết tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Dịp này, thành phố Hà Nội đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của thành phố Đà Nẵng số tiền 3 tỷ đồng.  

Tin và ảnh: TRỌNG HÙNG-TRỌNG HUY

 

;
;
.
.
.
.
.